Đắk Nông: Nước sông dâng cao đột ngột gây thiệt hại nặng cho người dân

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngập lụt là do lượng nước trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đổ về sông Krông Nô tăng cao.
Đắk Nông: Nước sông dâng cao đột ngột gây thiệt hại nặng cho người dân ảnh 1Trường Trung học cơ sở Buôn Choáh cho học sinh nghỉ học tránh nước lũ. (Nguồn: Baodaknong.org.vn)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, lưu lượng nước trên sông Krông Nô tăng cao bất thường khiến một số xã tại hai huyện Krông Nô, Cư Jút ( Đắk Nông) bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của người dân.

Xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô là địa phương bị ngập lụt nặng nhất với 5/6 thôn bị ngập, úng. Toàn xã có gần 60 căn nhà ngập sâu trong nước.

Bên cạnh đó, gần 70ha lúa, hoa màu tại xã Buôn Chóah và các xã lân cận như Đức Xuyên, Đắk Nang… bị ảnh hưởng; gần 150 lồng cá trên sông Krông Nô, đoạn qua các xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô), thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút) bị trôi hoàn toàn hoặc thiệt hại nặng.

Tình trạng ngập lụt cũng gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân. Đường sá, hệ thống điện, cơ sở vật chất nhiều khu vực bị hư hỏng, gián đoạn.

[Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và không khí lạnh]

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngập lụt là do lượng nước trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đổ về sông Krông Nô tăng cao từ sáng 2/12. Thêm vào đó, thủy điện Buôn Tua Srah xả lũ với cường độ lớn (khoảng 100m/s).

Hiện nay, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng để phối hợp, hỗ trợ người dân di dời các hộ dân, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tiến hành kiểm tra, ghi nhận, tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục