HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết nghị nhiều nội dung về kinh tế-xã hội

Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày làm việc cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh.
HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết nghị nhiều nội dung về kinh tế-xã hội ảnh 1Quang cảnh phiên giải trình về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của HĐND thành phố Hà Nội ngày 31/8. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/12, tại buổi họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố. Hiện các ban Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để kỳ họp diễn ra chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, nghị quyết thường kỳ gồm: Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2021; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; tổng quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố năm 2019.

[HĐND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công]

Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021...

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết về một số nội dung, định mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày làm việc cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh.

Với kinh nghiệm từ những kỳ chất vấn trước, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chọn một số vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập trong quản lý, gây bức xúc dư luận để chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đại biểu sẽ làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đối với những vấn đề được cử tri quan tâm. 

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ khai mạc ngày 7/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục