Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản công ty Trung Quốc niêm yết

Dự luật mới của Mỹ có khả năng nhắm tới các công ty của Trung Quốc như tập đoàn Alibaba, tập đoàn công nghệ Pinduoduo hay tập đoàn dầu khí PetroChina.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản công ty Trung Quốc niêm yết ảnh 1Dự luật mới của Mỹ có khả năng nhắm tới các công ty của Trung Quốc như tập đoàn Alibaba. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật, trong đó có nội dung cho phép ngăn không để các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ trừ khi những công ty này đáp ứng các tiêu chuẩn của Uỷ ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Mỹ trong ba năm liên tiếp.

Sau khi được Thượng viện thông qua trước đó, dự luật có tên gọi "The Holding Foreign Companies Accountable Act" (Đạo luật yêu cầu các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm) đã được thông qua ở Hạ viện với số phiếu tuyệt đối.

[Ông Biden: Mỹ vẫn duy trì mức thuế 25% với hàng hóa Trung Quốc]

Dự kiến, dự luật này sẽ được trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Một số nguồn tin cho biết dự luật mới của Mỹ có khả năng nhắm tới các công ty của Trung Quốc như tập đoàn Alibaba, tập đoàn công nghệ Pinduoduo hay tập đoàn dầu khí PetroChina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục