Thứ ba, ngày 16/04/2024

Tin tức trong ngành

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Đi hội nghị “ảo” làm tin thật


(03/12/2020 09:19:53)

Khi chứng kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại lễ bế mạc Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 35 và các HNCC liên quan, tối 4/11/2019, tất cả anh em phóng viên Cơ quan thường trú (CQTT) Thông tấn xã Việt Nan tại Bangkok (Thái Lan) đều trào lên cảm giác tự hào và vui mừng. Cuối cùng, một năm dày đặc những hội nghị đan xen với các sự kiện mang tính bước ngoặt của nước sở tại cũng đã khép lại.

Phóng viên quốc tế xếp hàng chờ vào tác nghiệp tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 (Thái Lan), tháng 11/2019


Thế nhưng, chưa kịp “xả hơi” thì đại dịch COVID-19 ập đến. Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên sau Trung Quốc có ca lây nhiễm vào tháng 1/2020. Đại dịch COVID-19 lây lan ra toàn thế giới khiến hầu hết các hội nghị ASEAN trong năm 2020 phải thực hiện theo hình thức trực tuyến và “lửa” - như lời một đồng nghiệp tại Cục quan hệ Công chúng của Chính phủ Thái Lan (PRD) khi nói về việc phóng viên nước chủ nhà tác nghiệp - lại được truyền từ Việt Nam ra bên ngoài.

CQTT Bangkok đưa tin về các hội nghị trực tuyến của ASEAN, đặc biệt là Đại hội đồng AIPA 41 và HNCC ASEAN lần thứ 37 trong bối cảnh đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tại địa bàn vẫn chưa trở lại bình thường. Do đó, việc tiếp xúc với các đầu mối và nguồn tin để thu thập dữ liệu, sản xuất tin, bài gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

Thái Lan vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp về phòng chống dịch. Các đầu mối và nguồn tin thuộc các cơ quan nhà nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu được CQTT lên kế hoạch từ trước đều có tâm lý e ngại trong tiếp xúc vì lý do an toàn phòng dịch. Bên cạnh đó, tình hình chính trị, xã hội tại địa bàn gần đây xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến phong trào biểu tình chống chính phủ. Dư luận nói chung, giới chuyên gia, học giả nói riêng đang bị thu hút vào các vấn đề cấp bách đó.

Để khắc phục những khó khăn trên, CQTT Bangkok đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo ngành, những hướng dẫn kịp thời của các đơn vị thông tin ở trong nước để xây dựng kế hoạch tác nghiệp chủ động, thích ứng với bối cảnh. Với yêu cầu thông tin đặt ra, CQTT đã tiến hành rà soát các mối quan hệ được xây dựng từ trước trong giới lãnh đạo cấp cao của phía bạn; lựa chọn chuyên gia phù hợp, có chuyên môn khoa học và thời gian nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề khu vực để liên hệ phỏng vấn.

Đối với phỏng vấn lãnh đạo cấp cao, các câu hỏi được chuyển tới cơ quan liên quan trước nhiều ngày để bộ phận thư ký có thời gian chuẩn bị câu trả lời cho lãnh đạo. Trong quá trình chờ đợi, phóng viên CQTT thường xuyên trao đổi với các đầu mối để tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh và cũng để hối thúc theo đúng kế hoạch, nhất là khi các cơ quan phía bạn bị chi phối bởi nhiều vấn đề nội bộ quan trọng.

Đối với phỏng vấn chuyên gia, địa điểm, thời gian cũng như nội dung phỏng vấn được phóng viên trao đổi, thống nhất qua email hoặc điện thoại trước khi thực hiện để rút ngắn thời gian gặp gỡ “vật lý” phục vụ cho việc ghi hình, tạo tâm lý thoải mái cho người trả lời. Ngoài những cách thức truyền thống như gặp gỡ, điện thoại hoặc gửi thư điện tử, việc kết nối với chuyên gia còn được thực hiện qua mạng xã hội để gia tăng tương tác mà vẫn đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội.

Là CQTT có cơ hội được trải nghiệm hai năm Chủ tịch ASEAN liên tiếp với phương thức tổ chức khác hẳn, chúng tôi nhận thấy, dù là tác nghiệp tại hội nghị “thật” hay hội nghị “ảo”, phóng viên thường trú ngoài nước nói chung và phóng viên CQTT Bangkok nói riêng luôn cần sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo ngành, cũng như phương hướng thực hiện chỉ đạo đó một cách cụ thể, chi tiết từ các đơn vị thông tin để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Quang và Hữu Kiên - CQTT tại Bangkok, Thái Lan
Nội san Thông tấn số 11/2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Nỗ lực trong từng bản tin hình (03/12/2020 09:18:51)

Tình người qua những câu chuyện (03/12/2020 09:16:50)

Những lá thư của liệt sỹ Phạm Văn Bình (03/12/2020 09:14:40)

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (03/12/2020 08:48:54)

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn (03/12/2020 08:47:37)

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông (03/12/2020 08:47:00)

Khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động (03/12/2020 08:45:32)

Giành 4 giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" (03/12/2020 08:44:46)

TTXVN ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Kiên Giang (27/11/2020 13:15:23)

Hợp tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Trà Vinh (26/11/2020 10:51:07)