Quân khu 7 đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

Theo đánh giá của hội nghị, năm 2020, dù có nhiều khó khăn, lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Quân khu 7 đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ảnh 1Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân khu 7 họp tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2020, đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 cùng dự hội nghị.

Theo đánh giá của hội nghị, năm 2020, dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, nhưng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, đặc biệt là Quân khu 7 đã cùng các địa phương trên địa bàn Quân khu triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Toàn Quân khu triển khai được 233 điểm cách ly tập trung với gần 62.000 giường phục vụ cách ly. Đến nay, Quân khu đã tiếp nhận, cách ly trên 87.000 người; phối hợp triển khai 416 chốt liên ngành, 40 chốt cơ động kiểm soát trên các tuyến biên giới; tổ chức nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo, ý nghĩa như “Cây ATM gạo,” “Cây ATM khẩu trang,” “Siêu thị 0 đồng,” “Tủ đồ dùng thiện nguyện”…

[Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng và lãnh đạo QK7]

Đồng thời, Quân khu 7 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng với trên 71.000 lượt người; tiếp nhận, huấn luyện 6.647 chiến sỹ mới đạt 100%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,48%, tăng 1,33% so với năm 2019…

Quân khu 7 đã hoàn thành 267km đường tuần tra biên giới; triển khai xây dựng 34 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 170 căn nhà tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước; xây dựng, bàn giao 274 căn nhà tình nghĩa Quân-Dân; hỗ trợ chia sẻ với đồng bào miền Trung do ảnh hưởng bão lũ với số tiền gần 8 tỷ đồng…

Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được của Quân khu 7 trong năm 2020, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như trong các công tác triển khai hoạt động, tham mưu sát và đúng, sẵn sàng, linh hoạt xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, giữ vững sự ổn định trên địa bàn để phục vụ phát triển.

Lãnh đạo cấp ủy các địa phương đề nghị thời gian tới, Quân khu 7 và các địa phương trên địa bàn tiếp tục gắn kết chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu; xây dựng Đảng là then chốt; cùng quan tâm hỗ trợ, trao đổi thông tin; chỉ đạo về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; tăng cường lực lượng chủ động công tác phòng chống dịch và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Quân khu 7 đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ảnh 2Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay mặt Đảng ủy Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu; nhấn mạnh kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 7 thời gian qua luôn có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các địa phương, Đảng ủy Quân khu 7 sẽ chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng chính trị nòng cốt, cùng với Quân khu 7 thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đề án đã, đang được triển khai; tạo điều kiện, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ ở địa phương; tăng cường công tác đối ngoại, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục