Điện mừng nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cuba các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Cuba.
Điện mừng nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba ảnh 1Quốc kỳ Việt Nam và Cuba. (Ảnh: Alianza News)

Ngày 2/12, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện mừng gửi đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch nước Cuba.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có điện mừng gửi Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có điện mừng gửi Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba.

Trại bò giống Ba Vì (Hà Nội)-một trong 5 công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: TTXVN)
Trại bò giống Ba Vì (Hà Nội)-một trong 5 công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: TTXVN)
Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội)-một trong năm công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội)-một trong năm công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch HĐNN và Chính phủ Cuba Fidel Castro đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế Jose Marti, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 12-17/10/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch HĐNN và Chính phủ Cuba Fidel Castro đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế Jose Marti, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 12-17/10/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chiều 15/11/2016, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Chiều 15/11/2016, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam, chiều 12/6/2017. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam, chiều 12/6/2017. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-18/6/2017. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-18/6/2017. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình)-biểu tượng của tình hữu nghị sắt son Việt Nam-Cuba, một trong năm công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN)
Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình)-biểu tượng của tình hữu nghị sắt son Việt Nam-Cuba, một trong năm công trình kinh tế-xã hội hiện đại được Cuba tặng Việt Nam năm 1973, sau chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla thăm chính thức Việt Nam, ngày 10/9/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla thăm chính thức Việt Nam, ngày 10/9/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 9/7/2012. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 9/7/2012. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cuba thăm trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, ngày 23/2/2003, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đức Tám/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cuba thăm trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, ngày 23/2/2003, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đức Tám/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương gặp Chủ tịch Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2000. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương gặp Chủ tịch Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2000. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa cầu của miền Nam trong chuyến đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa cầu của miền Nam trong chuyến đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng Đoàn đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng Đoàn đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Cuba Fidel Castro tiễn Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại sân bay quốc tế Josse Marti ở Thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 10/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo /TTXVN)
Chủ tịch Cuba Fidel Castro tiễn Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại sân bay quốc tế Josse Marti ở Thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 10/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo /TTXVN)
Chủ tịch Cuba Fidel Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 7/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Cuba Fidel Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 7/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Cuba Raul Castro chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Cuba, ngày 16/11/2016, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Cuba Raul Castro chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Cuba, ngày 16/11/2016, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Chủ tịch Raul Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 16/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Chủ tịch Raul Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 16/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với các chuyên gia Cuba từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ngày 29/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với các chuyên gia Cuba từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ngày 29/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các chuyên gia Cuba từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ngày 29/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các chuyên gia Cuba từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ngày 29/11/2016, tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ngày 29/9/2015, tại Thủ đô Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 29/9/2015, tại Thủ đô Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 29/9/2015, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đón, hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 29/9/2015, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đón, hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, ngày 29/9/2015, tại Thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, ngày 29/9/2015, tại Thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 29/9/2015, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô Habana. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 29/9/2015, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô Habana. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 28/9/2009, tại Thủ đô La Habana, Lãnh tụ Fidel Castro tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 28/9/2009, tại Thủ đô La Habana, Lãnh tụ Fidel Castro tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: TTXVN phát)
Trong chương trình thăm chính thức Cuba, chiều 16/11/2016, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trong chương trình thăm chính thức Cuba, chiều 16/11/2016, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 16/11/2016, tại Thủ đô la Habana. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 16/11/2016, tại Thủ đô la Habana. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz hội đàm tại Cung Cách mạng ở Thủ đô Havana, chiều 27/3/2014, trong chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 26-28/3/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz hội đàm tại Cung Cách mạng ở Thủ đô Havana, chiều 27/3/2014, trong chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 26-28/3/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi chiêu đãi trọng thể chào mừng Đoàn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối 8/7/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi chiêu đãi trọng thể chào mừng Đoàn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối 8/7/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 8/7/2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/7/2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 8/7/2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/7/2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/7/2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/7/2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 8/7/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 8/7/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2012, tại Cung Cách mạng, Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2012, tại Cung Cách mạng, Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN, Chủ tịch HĐBT nước Cộng hòa Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại sân bay Jose Marti trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 24-29/4/1989. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN, Chủ tịch HĐBT nước Cộng hòa Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại sân bay Jose Marti trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 24-29/4/1989. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 10/11/2018, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 10/11/2018, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 10/11/2018, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đến thăm Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 10/11/2018, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đến thăm Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Chiều 9/11/2018, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 9/11/2018, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 9/11/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gặp Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chiều 9/11/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gặp Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón và đội đàm với đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba của đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón và đội đàm với đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba của đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón và đội đàm với đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba của đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón và đội đàm với đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba của đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến đồng chí Miguel Mario Diáz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Sáng 9/11/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến đồng chí Miguel Mario Diáz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày 22/2/2009, đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và Chính phủ Cuba hội kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư dinh của Đại tướng, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 22/2/2009, đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và Chính phủ Cuba hội kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư dinh của Đại tướng, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 9/11/2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, sáng 27/9/2018, tại New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, sáng 27/9/2018, tại New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Cuba, ngày 26/3/2014, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Cuba, ngày 26/3/2014, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 22/6/2013, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 22/6/2013, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Ngày 21/6/2013, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 21/6/2013, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 20/6/2013, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đến thăm Công ty TNHH Mtex Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 20/6/2013, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đến thăm Công ty TNHH Mtex Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba giương cao ngọn cờ truyền thống "Bách chiến-Bách thắng" lấp lánh huân chương của Đoàn Khe Sanh, Quân Giải phóng Trị Thiên-Huế anh hùng, trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba giương cao ngọn cờ truyền thống "Bách chiến-Bách thắng" lấp lánh huân chương của Đoàn Khe Sanh, Quân Giải phóng Trị Thiên-Huế anh hùng, trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự lễ mit tinh của hơn 1000 đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba, do Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado dẫn đầu sang thăm Việt Nam, cuối tháng 10/1966. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự lễ mit tinh của hơn 1000 đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba, do Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado dẫn đầu sang thăm Việt Nam, cuối tháng 10/1966. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 30/9/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Dự án sản xuất lúa gạo Calimete ở tỉnh Matanzas. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 30/9/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Dự án sản xuất lúa gạo Calimete ở tỉnh Matanzas. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chiều 5/8/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp nhận số thuốc do Cuba tài trợ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chiều 5/8/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp nhận số thuốc do Cuba tài trợ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Thủ đô La Habana, chiều 28/3/2018, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Thủ đô La Habana, chiều 28/3/2018, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trên chuyên cơ Việt Nam đến thăm thành phố Santiago de Cuba, sáng 30/3/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trên chuyên cơ Việt Nam đến thăm thành phố Santiago de Cuba, sáng 30/3/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 27/3/2014, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz trao tặng Huân chương Jose Marti cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức Cuba. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 27/3/2014, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz trao tặng Huân chương Jose Marti cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức Cuba. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2012, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 9/4/2012, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục