Kiểm tra tụ điểm trò chơi bắn cá, phát hiện nhiều hung khí tự chế

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 cây dao tự chế, hai máy chơi bắn cá không xuất trình được giấy tờ, không giấy phép kinh doanh, 8 xe máy không rõ nguồn gốc...
Kiểm tra tụ điểm trò chơi bắn cá, phát hiện nhiều hung khí tự chế ảnh 1Các đối tượng cùng hung khí tự chế. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Sáng 2/12, Phó Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) Thượng tá Phạm Thế Kim cho biết Công an thành phố Mỹ Tho vừa phối hợp Công an xã Mỹ Phong kiểm tra hành chính tụ điểm trò chơi bắn cá của ông Nguyễn Quốc Phúc (ngụ tại xã Mỹ Phong).

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 cây dao tự chế, hai máy chơi bắn cá không xuất trình được giấy tờ, không giấy phép kinh doanh, 8 xe máy không rõ nguồn gốc...

Công an thành phố Mỹ Tho đã mời 9 người đang chơi bắn cá về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc 8 xe máy cùng kho hung khí tại tụ điểm trên. Qua kết quả làm việc ban đầu, cả 9 người này thừa nhận có sử dụng các chất ma túy.

[Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá]

Được biết, vào giữa tháng 11/2020, Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tiêu hủy 21 máy chơi bắn cá tại bãi rác thuộc ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Số máy chơi bắn cá này bị Công an huyện Châu Thành kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm, tịch thu vì không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc và được đặt tại những điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử hoạt động dưới hình thức cờ bạc trá hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục