Đắk Lắk: Sạt lở khoảng 1.000 khối đất đá tại Quốc lộ 26

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn, hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực sạt lở.
Đắk Lắk: Sạt lở khoảng 1.000 khối đất đá tại Quốc lộ 26 ảnh 1Một điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tối 30/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk), ông Phạm Ngọc Thạch cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra vụ sạt lở đất tại Km 54+350, Quốc lộ 26, đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 30/11, một khối lượng đất đá khoảng 1.000 m3 từ quả đồi ven quốc lộ 26 đã đổ xuống vùi lấp 1 đoạn trên Quốc lộ này khiến giao thông tê liệt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn hai đầu điểm sạt lở để yêu cầu các phương tiện quay đầu, không đi vào khu vực sạt lở trên Quốc lộ 26.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Thạch, Quốc lộ 26 là tuyến đường độc đạo kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Đắk Lắk, do đó lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này khá lớn. Hiện lượng mưa trên địa bàn huyện đã giảm, các lực lượng chức năng địa phương đang huy động các phương tiện cơ giới giải tỏa đất đá sạt lở nhằm nhanh chóng khai thông tuyến đường.

[Đắk Lắk: Mưa lớn làm sạt trượt núi, nhiều nhà dân bị sập]

Trước đó, mưa lớn đã gây sạt trượt núi làm sụp đổ nhiều nhà dân, ngập lụt cục bộ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đặc biệt tại huyện Krông Bông, lượng mưa tính phổ biến từ 180 đến 320 mm, đã khiến mực nước trên sông Krông Bông dâng lên cao, một số địa phương xuất hiện tình trạng sạt lở đất khiến nhà cửa của người dân bị sập và hư hỏng nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục