Khánh Hòa: Mưa lũ lớn, đoàn khách du lịch mắc kẹt trên núi

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết huyện đã tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu hộ, tuy nhiên do nước lớn nên đoàn cứu hộ chưa qua sông được.
Khánh Hòa: Mưa lũ lớn, đoàn khách du lịch mắc kẹt trên núi ảnh 1Mưa lớn gây ngập lụt ở Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, vào 17 giờ ngày 30/11, do mưa lớn nên một đoàn khách du lịch vẫn đang mắc kẹt trên núi ở huyện Khánh Sơn.

Cụ thể, đoàn có 45 người thuộc đoàn đi phượt trong rừng từ sáng 28/11 (từ núi Tà Giang, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn đi qua khu vực đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh) hiện đang mắc kẹt tại khu vực trại bò thuộc thôn 4 Tà Giang, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

[Khánh Hòa: Mưa lũ khiến một người bị cuốn trôi mất tích]

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn cho biết huyện đã tổ chức lực lượng lên khu vực trên để tìm kiếm cứu hộ, tuy nhiên do nước lớn nên đoàn cứu hộ chưa qua sông được.

Đoàn 45 người đang mắc kẹt có 9 người dân địa phương dẫn đoàn và 36 khách du lịch. Do mưa lớn, công tác cứu hộ, cứu nạn rất khó triển khai nên ngày 1/12, đoàn cứu hộ sẽ tiếp tục.

Ngày 28/11, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, nhóm khách du lịch này bắt đầu mất liên lạc với người thân do trên núi không có sóng điện thoại.

Theo ông Nhuận, ngày 27/11, người dân địa phương đi rừng xuống trình báo là đoàn vẫn an toàn, đang núp ở trại bò của người dân.

Ông Nhuận cho biết thêm địa hình nơi các du khách bị kẹt như một bình nguyên, có trại nuôi bò nên khả năng cao là du khách an toàn, chỉ lo thiếu lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục