Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt

Một giếng mỏ bị sập trong lúc những người khai thác vàng đang làm việc bên trong mỏ vàng này khiến ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép bị mắc kẹt.
Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt ảnh 1Lực lượng cứu hộ tiến hành giải cứu người mắc kẹt. (Nguồn: rte.ie)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/11, Liên đoàn thợ mỏ quốc gia Zimbabwe cho biết ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép đã bị mắc kẹt sau khi một mỏ vàng bỏ hoang ở Đông Bắc nước này bị sập.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 25/11 tại mỏ vàng Ran ở thành phố Bindura, cách thủ đô Harare của Zimbabwe khoảng 70km về phía Bắc.

Theo ông Wellington Takavarasha, một quan chức của Liên đoàn thợ mỏ Zimbabwe, một giếng mỏ bị sập trong lúc những người khai thác vàng đang làm việc bên trong mỏ vàng này.

[Ngập lụt hầm mỏ làm hàng chục người chết tại CHDC Congo]

Hàng trăm người đã tập trung tại hiện trường để hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt trong mỏ.

Ông Takavarasha cho biết 6 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Theo thông tin do những người này cung cấp, có khoảng 40 người ở trong mỏ trên vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Hiện các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Hoạt động khai thác khoáng sản là một trong những nguồn thu nhập chính của Zimbabwe, trong đó riêng vàng chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu.

Do tình trạng thiếu việc làm ở quốc gia miền Nam châu Phi này, nhiều người kiếm sống bằng cách khai thác khoáng sản trong các mỏ bỏ hoang hoặc các mỏ bị khai thác trái phép và các vụ tai nạn xảy ra thường xuyên tại những mỏ này.

Hồi tháng 2/2019, ít nhất 24 người khai thác mỏ trái phép đã thiệt mạng tại một mỏ bỏ hoang và ngập lụt sau những cơn giông ở miền Trung Zimbabwe.

Tháng 5/2019, vụ nổ tại một mỏ vàng ở Mazowe, phía Bắc Zimbabwe, đã làm 9 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục