Dịch COVID-19: Các nước Mỹ Latinh với bài toán phân bổ vắcxin

Các thành phố lớn như Sao Paulo (Brazil), hay các khu vực đồi núi như dãy núi Andes và lưu vực Amazon đặt ra thách thức rất lớn về địa lý do phải có chuỗi cung ứng lạnh để bảo quản vắcxin.
Dịch COVID-19: Các nước Mỹ Latinh với bài toán phân bổ vắcxin ảnh 1Các tủ bảo quản vắcxin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đòi hỏi nhiệt độ siêu lạnh. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Không chỉ các nước châu Phi, một số nước Mỹ Latinh, vốn đang “kẹt” về tài chính, phải đối mặt với rất nhiều thách thức xã hội, kinh tế và địa lý trong nỗ lực đảm bảo phân phối vắcxin ngừa COVID-19 đến cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương trong bối cảnh dịch bệnh tại những quốc gia này đang tiếp tục lây lan nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, các thành phố lớn như Sao Paulo (Brazil), hay các khu vực đồi núi như dãy núi Andes và lưu vực Amazon đặt ra thách thức rất lớn về địa lý đối với các nhà phân phối dược phẩm do phải có chuỗi cung ứng lạnh để bảo quản vắcxin.

Nhà dịch tễ học người Colombia, Carlos Trillos nhấn mạnh việc vận chuyển vắcxin đến những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất với yêu cầu đảm bảo lạnh được xem là khó khăn lớn đầu tiên.

Không chỉ vậy, chính phủ nhiều nước còn chạy đua với thời gian để đào tạo nhân viên cách thức bảo quản những dược phẩm này.

[Bài toán phân bổ vắcxin COVID-19 thêm rối vì khoảng cách giàu - nghèo]

Các nước nằm trong lưu vực Amazon đã từng gặp phải thách thức về địa lý trong các chiến dịch tiêm chủng trước đó cho 3 triệu người thổ dân sinh sống trong rừng nhiệt đới Amazon, một khu vực có quy mô rộng lớn gấp gần 7 lần diện tích của Tây Ban Nha.

Do vậy, việc phân bổ vắcxin ngừa COVID-19 cũng không ngoại lệ. Theo thống kê đến thời điểm này, có khoảng 12,5 triệu người trong tổng số 630 triệu dân số Mỹ Latinh mắc COVID-19 và ít nhất 435.000 người đã không qua khỏi.

Trong số hãng dược phẩm dẫn đầu cuộc đua bào chế vắcxin ngừa COVID-19, thì vắcxin của hãng Pfizer và BioNTech đòi hỏi nhiệt độ bảo quản ở mức -70 độ C, điều này đồng nghĩa với việc loại vắcxin tiềm năng này chỉ có thể phân phối đến các thành phố lớn.

Dịch COVID-19: Các nước Mỹ Latinh với bài toán phân bổ vắcxin ảnh 2Một loại vắcxin ngừa COVID-19 của Hãng dược Sinovac được giới thiệu tại Hội chợ quốc tế về thương mại và dịch vụ Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 6/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), ông Jarbas Barbosa, chỉ rõ việc đảm bảo chuỗi cung ứng lạnh xuyên suốt là thách thức đối với tất cả quốc gia.

Tuy nhiên, một tin vui là hơn 100 loại vắcxin ngừa COVID-19 đang trong quá trình thử nghiệm, thậm chí một số vắcxin sắp hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng chỉ đòi hỏi chuỗi cung ứng lạnh thông thường từ -15 độ C đến -25 độ C.

Trở ngại khác mà các nước Mỹ Latinh đối mặt, theo ông Barbosa, là chi phí mua vắcxin.

PAHO dự định phân bổ vắcxin cho các nước Mỹ Latinh từ tháng 3 đến tháng 5/2021 thông qua COVAX, một cơ chế tiếp cận và phân bổ vắcxin ngừa COVID-19 trên pham vi toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu.

Phó Giám đốc PAHO chỉ rõ tất cả nước Mỹ Latinh đã tham gia cơ chế này dù một số nước thiếu nguồn lực tài chính để tự mua vắcxin. Ông nêu rõ trong trong trường hợp COVAX chỉ cung cấp đủ vắcxin cho 10% đến 20% dân số Mỹ Latinh, nhiều quốc gia trong khu vực này buộc tìm kiếm các thỏa thuận mua vắcxin riêng rẽ với các hãng dược phẩm.

Một số nước Mỹ Latinh đã đặt cọc những khoản tiền rất lớn để đảm bảo sớm vắcxin, song điều này dường như "xa vời" đối với một số quốc gia có thu nhập thấp như Bolivia, Haiti, Guyana, một số đảo quốc Caribe hay một số quốc gia bị thiên tai hoành hành như El Salvador, Honduras và Nicaragua.

Argentina mới đây đã đạt thỏa thuận với các hãng dược phẩm nhằm đảm bảo vắcxin có sẵn cho 28 triệu trong tổng số 44 triệu người dân nước này, đồng thời giao cho quân đội tham gia phấn phối dược phẩm này.

Peru cũng “nhanh chân” đặt hàng 9,5 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 và đang thỏa thuận với các hãng dược phẩm khác để cung cấp vắcxin cho 24,5 triệu trong tổng số 31 triệu người dân nước này.

Tương tự, Venezuela đã đạt thỏa thuận với Nga để mua 10 triệu liều vắcxin Sputnik V trong quý 1/2021 và có kế hoạch tiên phòng trên diện rộng từ tháng 4 năm sau tại nước này.

Tuy nhiên, ông Virgilio Vasquez, người đừng tổ chức phi chính phủ Doctors United, cho rằng ngoài những vấn đề trên, Venezuela đối mặt với thách thức về nhiên liệu và điện năng để đảm bảo vận hành tốt chuỗi cung ứng lạnh và phân phối vắcxin đến người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục