Bà Rịa-Vũng Tàu: Va chạm với xe tải, hai học sinh tử vong tại chỗ

Khi xe tải do Nguyễn Văn Đoàn điều khiển vượt lên, tay lái của xe máy va chạm vào bên hông gần cabin bên phải xe tải làm hai học sinh ngã xuống đường và bị xe tải đã cán qua người.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Va chạm với xe tải, hai học sinh tử vong tại chỗ ảnh 1Chiếc xe tải tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: congan.com.vn)

Sáng 26/11, các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải và xe máy, làm hai học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 26/11, trên đường Mỹ Xuân-Hòa Bình thuộc tổ 8, khu phố 5 phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Xe ôtô tải 72C-059.81 do tài xế Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại ấp 2, Phước Tân, phường Tân Hưng, thành phố Bà Rịa) điều khiển, lưu thông từ hướng Mỹ Xuân vào Hắc Dịch, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy 72AE-045.48 do em N.T.Y.N (sinh năm 2005) điều khiển lưu thông đi cùng chiều chở, phía sau xe chở em N.V.X.Q (sinh năm 2005).

[Hai xe tải va chạm trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, một người tử vong]

Cả hai em có hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, cùng là học sinh Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, đang trên đường đi học.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai em đang điều khiển xe máy cách lề đường khoảng 40cm, xe tải do Nguyễn Văn Đoàn điều khiển vượt lên.

Tay lái của xe máy va chạm vào bên hông gần cabin bên phải xe tải làm hai em ngã xuống đường. Chiếc xe tải cán qua người làm hai em tử vong ngay tại hiện trường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ và các đội nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường đến Công an thị xã Phú Mỹ đầu thú.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục