Thiên nhiên và văn hóa Việt nổi bật trong cuộc thi ảnh của UNESCO

Tổng kết cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020 do UNESCO đồng tổ chức, có ba tác phẩm giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hoá Việt Nam cùng được trao giải Nhất.
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner trao giải thưởng cho ba tác giả đoạt giải cao nhất của cuộc thi. (Ảnh: Nguyễn Đức/Vietnam+)
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner trao giải thưởng cho ba tác giả đoạt giải cao nhất của cuộc thi. (Ảnh: Nguyễn Đức/Vietnam+)

Ngày 25/11, ban tổ chức "Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020" với chủ đề “Lan toả sự quan tâm - Chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hoá” đã trao giải cho ba tác phẩm xuất sắc nhất cùng với các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích tại Hà Nội.

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm có sự tham dự của tiến sỹ Guido Hildner - Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, bà Phạm Thi Thanh Hường - Trưởng ban văn hoá Văn phòng UNESCO Hà Nội và ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay.

[Phát động cuộc thi ảnh về đa dạng văn hóa cho các tay máy Việt]

Sau hơn ba tháng phát động và phổ biến rộng rãi đến công chúng, Ban tổ chức công bố ba tác phẩm đoạt giải Nhất bao gồm: “Bạn nghề” của tác giả Đinh Công Tâm, “Bức họa ven biển” của Ngô Thị Thu Ba, “Du lịch sinh thái rừng dừa ngập mặn Bảy Mẫu” của tác giả Phan Vũ Trọng, trị giá 1.000 USD mỗi giải. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải và vinh danh các giải Nhì, giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Thiên nhiên và văn hóa Việt nổi bật trong cuộc thi ảnh của UNESCO ảnh 1 Tác phẩm "Bạn nghề" của tác giả Đinh Công Tâm.

Tác giả Đinh Công Tâm hiện sống tại Sóc Trăng, là một bác sỹ nhưng yêu thích nhiếp ảnh và thường dùng thời gian ngoài giờ làm việc của mình để đi chụp ảnh, như một cách cân bằng cuộc sống. Đề tài anh thường chụp là di sản và văn hóa các dân tộc.

Đinh Công Tâm cho biết anh đã theo đuổi chụp ảnh hậu trường các buổi biểu diễn nghệ thuật từ năm 2015. Bức ảnh "Bạn nghề" được chụp phía sau sân khấu của một buổi biểu diễn hát bội ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với anh, điều độc đáo và ấn tượng nhất chính là ngắm nhìn các nghệ nhân hóa trang trong các vai tướng, vai vua ở các vở hát bội tại Nam Bộ.

"Cách trang điểm, tô vẽ trên gương mặt đều được quy định rõ ràng cho từng nhân vật, người xem chỉ cần nhìn vào là có thể biết được nghệ sỹ đang diễn vai gì. Bức ảnh này được trích trong chùm ảnh 'Mặt tướng trong hát bội Nam Bộ', nhằm ghi lại sự độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể mà hiện nay đang dần bị mai một," anh nói.

Chia sẻ về cảm hứng của tác phẩm“Bức họa ven biển,”chị Ngô Thị Thu Ba cho biết: “Được ngắm nhìn thiên nhiên, con người trên các nẻo đường đất nước đối với tôi là niềm hạnh phúc, nhưng càng hạnh phúc hơn khi tôi có thể ghi lại, lưu giữ lại những cảm xúc thăng hoa đó cùng những khoảnh khắc đẹp, qua những sắc màu, những góc máy của nhiếp ảnh.”

Thiên nhiên và văn hóa Việt nổi bật trong cuộc thi ảnh của UNESCO ảnh 2 Tác phẩm đoạt giải Nhất "Bức họa ven biển" của tác giả Ngô Thị Thu Ba.

“Việt Nam có bờ biển trải dài dọc suốt chiều dài đất nước. Người dân miền ven biển mỗi ngày đưa thuyền thúng ra biển để đánh bắt cá. Đó là công việc quen thuộc bình thường hàng ngày họ vẫn làm. Bức hình này được chụp tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự lao động nhịp nhàng hòa quyện trên nền cát của bờ biển, với đường cong uốn lượn tự nhiên của những vân cát cùng màu nước biển xanh trong, tương phản với màu vàng nâu của cát. Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động, ấn tượng và rất đặc trưng cho vùng ven biển Việt Nam,” chị chia sẻ.

Tác giả Phan Vũ Trọng sinh sống và làm việc ở Hội An. Anh có sở thích chụp khung cảnh thiên nhiên và các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái cộng đồng. Bức hình này được anh chụp tại thời điểm tháng 2 vừa qua, ngay sau khi mọi hoạt động trở về trạng thái bình thường sau khủng hoảng trầm trọng của COVID-19 lần thứ nhất. Bà con địa phương ở khu vực rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An bắt đầu hoạt động và đón khách trở lại.

Thiên nhiên và văn hóa Việt nổi bật trong cuộc thi ảnh của UNESCO ảnh 3Tác phẩm đoạt giải Nhất "Du lịch sinh thái rừng dừa ngập mặn Bảy Mẫu" của tác giả Phan Vũ Trọng.

Theo thể lệ cuộc thi, các cá nhân dự thi được gửi tối đa 5 bức ảnh được chụp tại Việt Nam và thuộc chủ đề: phong cảnh của di sản và di tích, chuyển giao và kế thừa văn hoá qua các thế hệ, nghệ thuật và sáng tạo, sự hoà hợp của con người và thiên nhiên.

Cuộc thi còn khuyến khích các ứng viên tham gia chú ý đến những nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc về sự nhạy cảm văn hoá và đa dạng văn hoá, bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền và môi trường bền vững trong quá trình lựa chọn những bức ảnh dự thi.

Những tác phẩm hình ảnh đẹp nhất do UNESCO lựa chọn sẽ được trưng bày tại các sự kiện quan trọng. Đồng thời, các tác phẩm thắng cuộc sẽ có cơ hội xuất hiện trong những ấn phẩm, sự kiện của UNESCO. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 2/12 tại TOONG Coworking Space, 5 Điện Biên Phủ, Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục