Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thừa Thiên-Huế kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết một lòng phấn đấu lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.
Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên-Huế ảnh 1Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 25/11, tại thành phố Huế, hơn 300 đại biểu là những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ V.

Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên-Huế phát triển nhanh và bền vững," tỉnh Thừa Thiên-Huế phát động thi đua và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của quê hương, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thi đua khen thưởng cả về nội dung, hình thức; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số định hướng xây dựng phong trào giai đoạn mới.

Cụ thể, tỉnh cần chú trọng quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở; tăng cường tuyên truyền gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến và đổi mới công tác khen thưởng chính xác, minh bạch, kịp thời.

Quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển theo hướng xanh và bền vững; tốc độ tăng trưởng khá cao; quy mô nền kinh tế năm 2020 cao gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến theo hướng tích cực.

Đặc biệt, Thừa Thiên-Huế là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước có các hoạt động thiết thực, cụ thể trong hoạt động bảo vệ môi trường với sự lan tỏa ngày càng sâu rộng như phong trào: Ngày Chủ nhật xanh, Nói không với túi nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần...

Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên-Huế ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", tỉnh có những cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, 2 huyện đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 59 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 52 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Các đại biểu tham dự Đại hội là những gương mặt tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước những năm đổi mới, góp phần phát triển truyền thống anh dũng kiên cường trên quê hương Thừa Thiên-Huế.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Vang và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) cùng 4 cá nhân tiêu biểu khác; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể và 2 cá nhân.

Dịp này, 13 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể và 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội cũng vinh danh 5 cá nhân là công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên-Huế nhờ những cống hiến, thành tích xuất sắc thời gian qua; 9 tập thể và 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục