Kịp thời dập tắt vụ cháy tại kho chứa dung môi sơn PU

Sáng 25/11, vụ cháy tại nhà kho rộng 400 m2 chứa dung môi sơn PU và hàng hóa các loại, nằm trên đường Ngô Thị Nhậm, phường Trung Đô, thành phố Vinh (Nghệ An) đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời dập tắt.

Chú thích ảnh
Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 25/11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa hàng lợp bằng mái tôn rộng khoảng 400 m2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp Huy Hùng (số 132 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 7 đã huy động 12 xe chữa cháy các loại với trên 130 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương, lực lượng bộ đội triển khai dập lửa.

Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kho được xây dựng trên nền tường gạch cũ, phía trên khung thép mái tôn; trong kho chứa nhiều dung môi sơn, nhựa, các chất dễ bắt cháy, lan nhanh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, phát nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

Đại úy Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 7 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Lực lượng chữa cháy đã chia làm 4 hướng để tiếp cận đám cháy, dùng nước, phun bọt tuyết lên các thùng có chứa dung môi sơn để ngăn chặn đám cháy bùng phát trên diện rộng.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa không để đám cháy lây lan sang các nhà xưởng bên cạnh.

Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Phan Đức Đồng và Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến 8 giờ 20 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều hàng hóa, tài sản bên trong nhà kho đã bị thiêu rụi. Do đặc thù, tính chất phức tạp của vụ cháy, lửa vẫn có thể bùng phát trở lại nên lực lượng chức năng đã bố trí quân số ở lại túc trực, đề phòng phát sinh cháy trở lại.

Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân gây cháy và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Chưa phát hiện ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe người dân
Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Chưa phát hiện ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe người dân

Tiếp tục thông tin về vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến vụ cháy kho hóa chất xảy ra sáng 30/6 tại khu Cảng Đức Giang (tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ trì buổi họp với sự tham gia của Sở Y tế, UBND quận Long Biên, Viện Hóa học - Môi trường quân sự, Viện Công nghệ Môi trường để đánh giá ảnh hưởng của các chỉ tiêu, thông số môi trường vượt giới hạn cho phép đối với sức khỏe con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN