Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa dịch COVID-19

Để kiểm soát dịch COVID-19, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp “5k” của Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly ở các nơi lưu trú.
Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa dịch COVID-19 ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài vào là rất lớn, do đó tại buổi họp sang 25/11, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp để chủ động ứng phó, không để dịch bệnh bùng phát, lây nhiễm trong cộng đồng.

99 ngày không ca mắc mới ngoài cộng đồng

Thông tin về dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, trên thế giới dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt là tại Mỹ và các nước châu Âu với hơn 500.000 ca mắc và 8.200 trường hợp tử vong mỗi ngày.

[Hà Nội đề nghị chấn chỉnh công tác phòng COVID-19 tại các bệnh viện]

Tính trong tuần qua, tại Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp nhập cảnh dương tính với Sars-CoV-2 và đều được cách ly xét nghiệm kịp thời.

Mặc dù 99 ngày không có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng song lãnh đạo Sở y tế Hà Nội cho rằng khi kiểm tra thực tế ở 13 quận huyện thì tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như: chợ, chung cư, khu chợ và bến tầu xe trên địa bàn vẫn diễn ra.

Lo ngại hơn, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực như: Số người nhập cảnh vào Việt Nam, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên và sẽ có thể có nhiều ca dương tính. Ngoài ra, khoảng 82% ca dương tính ở Việt Nam không có triệu chứng và tâm lý chủ quan cũng là một thực tế cần chú ý.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cũng biểu dương việc thực hiện cách ly ở các khách sạn lớn (4,5 sao) với những biện pháp phòng dịch tiến hành nghiêm ngặt và chặt chẽ.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý một số khách sạn 3 sao, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt theo quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và Sở Y tế rà soát, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những nội dung không phù hợp để các cơ sở này thực hiện đúng quy định cách ly người nhập cảnh.

Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết qua kiểm tra tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn, ban quản lý tại những nơi này đã bố trí lực lượng kiểm soát việc đeo khẩu trang ngay từ cổng vào. Tuy nhiên, khi qua khỏi khu vực kiểm soát, không ít người dân đã bỏ khẩu trang.

"Quận đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 2 triệu đồng/người theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020," bà Hương thông tin thêm.

Kiểm tra 100% các bệnh viện

Theo báo cáo của Sở y tế Hà Nội, thành phố có 17 khách sạn được cho phép là nơi cách ly cho người nhập cảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 1.500 người đang cách ly tại khách sạn. CDC Hà Nội đã ký hợp đồng xét nghiệm với các khu cách ly tập trung để thống nhất mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 chung trên địa bàn thành phố.

"Để việc cách ly được bảo đảm chặt chẽ, hạn chế được đối tượng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (F1), tránh lây lan dịch ra cộng đồng thì vai trò quản lý của quận, huyện, thị xã vô cùng quan trọng," ông Trần Văn Chung nhấn mạnh, Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội cho hay.

Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, việc phòng chống dịch bệnh ở các Trung tâm thương mại được thực hiện tốt, các doanh nghiệp đều có chốt, lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Nhận thức của người dân đang dầng được nâng lên.

Ông Quý cho biết thành phố Hà Nội đã họp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ để xem xét, hoàn thiện quy trình cách ly với người nhập cảnh. Các bộ ngành đều thống nhất cần kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh bởi đây là nguy cơ lây lan rất lớn.

Nêu việc người dân vẫn còn chủ quan, nếu không có chuẩn bị tốt, rất dễ lây lan dịch bệnh. Ông Quý yêu cầu các đơn vị trước hết tiếp tục tập trung tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp “5k” của Bộ Y tế; quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly ở các nơi lưu trú; rà soát quy trình quản lý với các trường hợp ngoại giao.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phát hiện, xử lý nghiêm các nhập cảnh trái phép.

“Theo báo cáo của Bộ Công an, cả nước phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Tuần trước, Công an Hà Nội cũng đã phát hiện xử lý 14 trường hợp, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt. Ngoài ra lực lượng công an cần tuyên truyền đến các phường xã, để người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ thì báo ngay cơ quan chức năng bởi đây là nguy cơ rất lớn cần chủ động phòng ngừa,” ông Quý nhấn mạnh.

Để ngăn ngừa dịch bệnh có khả năng lây nhiễm, ông Quý giao các đơn vị tăng cường biện pháp kiểm tra ở 100% các bệnh viện trên địa bàn, các cơ sở cách ly.

Ông Quý cũng lưu ý các sự kiện đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, các nơi công cộng như bến xe, quảng trường, siêu thị, trung tâm thương mại làm sao để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân…

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về việc phòng, chống dịch bệnh song song với kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu về đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn… trên các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trên địa bàn thành phố; yêu cầu các đối tượng ra - vào bến xe, tham gia phương tiện giao thông công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang; từ chối phục vụ đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục