Tạm giữ đối tượng đậu xe ô tô chắn ngang quốc lộ 1A gây ùn tắc kéo dài

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, liên quan đến vụ đậu xe chắn ngang tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn thị xã Giá Rai) ngày 24/11 làm ùn tắc giao thông trong khoảng thời gian dài, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai đã lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1972, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đậu xe chắn ngang tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

Hiện đối tượng Hiệp bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội trên. Cơ quan Công an cũng tạm giữ 2 xe ô tô được nhóm người của Hiệp đậu chắn ngang đường, gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của những người có liên quan khác cũng đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đậu xe chắn ngang tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai, 5 người tham gia vụ gây rối này gồm: Lê Thị Dung (sinh năm 1954), Ngô Kim Châu (sinh năm 1982), Ngô Văn Kiến (sinh năm 1976), Ngô Văn Trạng (sinh năm 1977), Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1972), cùng ngụ tại ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đậu xe chắn ngang tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24/11/2020, tại khu vực cống Lầu Bằng thuộc ấp Khúc Tréo B (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), Nguyễn Thanh Hiệp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Camry 3.5 màu đen (biển số 69A - 013.54) đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng lưu thông từ Bạc Liêu đi Cà Mau.

Cùng lúc đó, Ngô Văn Kiến và Ngô Văn Trạng điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu BYD màu xanh (biển kiểm soát 51A - 592.00) đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển ở chiều ngược lại. Ngoài ra, đối tượng Lê Thị Dung còn có hành vi dùng ghế nhựa đặt và ngồi giữa Quốc lộ 1A không cho phương tiện giao thông di chuyển.

Vụ việc dẫn đến ùn tắc giao thông cả một tuyến đường dài nhiều km trong khoảng thời gian dài. Những người hiếu kỳ tụ tập đông đúc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chú thích ảnh
 Ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ do các đối tượng đậu xe chắn ngang tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

Mặc dù đã được vận động, thuyết phục, giải thích về hành vi trái quy định pháp luật, nhưng những thành viên gia đình bà Dung không nghe và không chấp hành yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông, không điều khiển hai chiếc ô tô ra khỏi vị trí cản trở. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Theo ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn tranh chấp đất giữa 2 hộ dân. Tuy nhiên, vụ tranh chấp đất trên đã được Tòa án cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm, đã có bản án bác đơn kháng cáo của bà Lê Thị Dung.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Khởi tố 7 bị can trong vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' làm CSGT bị thương
Khởi tố 7 bị can trong vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' làm CSGT bị thương

Ngày 6/11, Thượng tá Nguyễn Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can, gồm: Huỳnh Thanh Tú, Phạm Quốc Chuẩn, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Ngô Phương Nguyên, Phạm Xuân An (cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN