Đại học Tây Nguyên sẽ là trường ĐH trọng điểm của khu vực Tây Nguyên

Trường ĐH Tây Nguyên đang tích cực đổi mới, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ, phục vụ tốt nhất cho người học, cho cộng đồng theo giá trị cốt lõi là Sáng tạo-Chất lượng-Hội nhập.
Trường Đại học Tây Nguyên. (Nguồn: dean1665.vn)
Trường Đại học Tây Nguyên. (Nguồn: dean1665.vn)

Sáng 24/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Đây là trường Đại học lớn, đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Trúc nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm được Trường Đại học Tây Nguyên đưa ra trong năm học 2020-2021 là tăng cường công tác quản trị đại học; kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; tạo môi trường học tập cho sinh viên năng động, thân thiện và nhân ái, chú trọng công tác khởi nghiệp, quan hệ doanh nghiệp và việc làm cho sinh viên; mở mới từ 2-3 ngành mới phù hợp với nhu cầu và sự phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, nhất là trong đào tạo.

[Trường Đại học của Việt Nam lọt Tốp xuất sắc nhất thế giới]

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng Đại học Tây Nguyên thành trường đại học có uy tín trong nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, Trường Đại học Tây Nguyên đang tích cực đổi mới, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ, phục vụ tốt nhất cho người học, cho cộng đồng theo giá trị cốt lõi là “sáng tạo-chất lượng-hội nhập.”

Cùng với đó, xây dựng và phát triển Đại học Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của khu vực Tây Nguyên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

Năm học 2020-2021, Trường Đại học Tây Nguyên có 679 cán bộ, viên chức, giảng viên; tổng quy mô đào tạo hơn 10.000 học sinh, sinh viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục