Huy động, sử dụng tiền hiệu quả để tăng tiềm lực cho nền kinh tế

Theo Thủ tướng, ngành tài chính phải tiếp tục phát triển thị trường tài chính, bảo hiểm, kiểm toán, mở rộng nhà đầu tư, mở cửa và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính như các ngành thuế, hải quan...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính, với sự tham gia của 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 70 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính tại 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội vinh dự đón nhận Lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành tài chính phải biết huy động, sử dụng tiền hiệu quả để tăng tiềm lực cho nền kinh tế. Đồng thời, sớm có cơ chế chính sách tài chính phù hợp để khai thác nguồn lực, tạo nguồn từ đất đai, tài nguyên tạo động lực phát triển kinh tế hạ tầng. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành tài chính phải tiếp tục phát triển thị trường tài chính, bảo hiểm, kiểm toán, mở rộng nhà đầu tư, mở cửa và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính như các ngành thuế, hải quan...

[Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương]

Đặc biệt, quản lý tài chính quốc gia không phải là thu càng nhiều càng tốt mà phải tư duy thuế là thể hiện sự tín nhiệm và ký thác của người dân đối với Chính phủ cũng như các dịch vụ công mà Chính phủ cung cấp. “Do đó, chúng ta có thể tự hào tỷ lệ thu ngân sách cao cho thấy người dân tín nhiệm Chính phủ chứ không phải là Chính phủ tận thu. Chính phủ, Bộ Tài chính phải có trách nhiệm chi tiêu, sử dụng đồng thuế của người dân một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững.”

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài chính trong giai đoạn 5 năm vừa qua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Đại hội cũng là dịp tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Huy động, sử dụng tiền hiệu quả để tăng tiềm lực cho nền kinh tế ảnh 1)Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước trong ngành tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo thông qua các phong trào thi đua được nhân rộng.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, mặc dù thu ngân sách Nhà nước năm 2020 gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ dư địa tài khóa tích lũy được trong quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2019 nên vẫn cân đối được đủ nguồn ngân sách để kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh...

Tính đến hết tháng 10/2020, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, giảm tiền thuê đất gần 100.000 tỷ đồng cho 128.619 doanh nghiệp và 56.268 hộ, cá nhân kinh doanh; chi khoảng 17.800 tỷ đồng cho mua sắm vật tư, thiết bị y tế, thực hiện chế độ đặc thù cho các lực lượng y tế, quân đội, công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ gần 12,8 triệu đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngành cũng chi thực hiện phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với sô tiền 10.068 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 5.795 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt khoảng 6,7 triệu tỷ đồng, gấp 1,58 lần so với giai đoạn 2011-2015; bình quân đạt khoảng 24,5% GDP (giai đoạn 2011-2015 là 23,6% GDP), vượt mục tiêu đề ra là 23,5% GDP; tỷ lệ thu từ thuế, phí khoảng 20,4% GDP.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng thu nội địa dự kiến đạt trên 84% tổng thu ngân sách nhà nước, đạt kế hoạch đề ra là 84-85%.

Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng thu nội địa khoảng 81,6% (giai đoạn 2011-2015 là 68,7%), tỷ trọng thu cân đối xuất nhập khẩu và dầu thô giảm mạnh, bình quân khoảng 17,8% (giai đoạn 2011-2015 là 30%).

Theo phân cấp, thu ngân sách địa phương có xu hướng tăng dần, quy mô thu giai đoạn 2016-2020 gấp khoảng 1,87 lần giai đoạn 2011-2015 (cao hơn mức tăng thu ngân sách nhà nước chung khoảng 1,58 lần), tăng tính chủ động cho địa phương.

Bên cạnh đó, ngành tài chính đã có nhiều đổi mới trong quản lý chi ngân sách, triển khai kế hoạch tài chính trung hạn; đẩy mạnh khoán chi, đấu thầu, đặt hàng; tăng cường phân cấp, trao quyền tự chủ; thực hiện cơ chế tài chính đặc thù đối với các thành phố lớn; siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách... 

Đồng thời, trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng giúp ngành tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Đặc biệt, ngành tài chính đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành tài chính-ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tại Đại hội, ngành tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập các hạng của Chủ tịch nước tặng cá nhân, tập thể. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
(Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
(Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
(Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
(Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Giao lưu với đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Giao lưu với đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài chính. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tượng trưng cho ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ lụt. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tượng trưng cho ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ lụt. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục