Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, 1.063 người được điều trị khỏi

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 30/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, COVID-19.Tính đến 18 giờ ngày 30/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.
Các công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)
Các công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 30/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 30/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.184 người, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện (172 người), cách ly tập trung tại cơ sở khác (12.673 người) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (1.339 người).

[Việt Nam trải qua 58 ngày không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng]

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, BN1106 được công bố khỏi bệnh.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 7 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.063 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục