Đắm tàu thảm khốc ngoài khơi Senegal, ít nhất 140 người di cư tử vong

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal.
Đắm tàu thảm khốc ngoài khơi Senegal, ít nhất 140 người di cư tử vong ảnh 1Một chiếc thuyền chở người di cư bị đắm ở ngoài biển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal.

Thông báo của IOM cho biết đây là vụ đắm tàu gây chết người nhiều nhất từ đầu năm tới nay.

Tuy nhiên, trước đó, các nhà chức trách Senegal báo cáo rằng ít nhất 10 người đuối nước và 60 người được cứu sống trong vụ đắm thuyền này.

[Chìm thuyền chở người di cư ở eo biển Manche, 4 người thiệt mạng]

Một người phát ngôn của IOM nhấn mạnh: "Cộng đồng địa phương nói với chúng tôi rằng khoảng 200 người trên thuyền khi nó bị đắm, do đó còn 140 người mất tích."

Theo báo cáo từ Chính phủ Senegal, trong khoảng thời gian từ ngày 7-25/10, với sự hỗ trợ của Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, Hải quân Senegal đã chặn được năm chiếc canô hướng đến châu Âu và giải cứu tổng cộng 388 người di cư. 28 người bị cáo buộc tổ chức buôn người đã bị bắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục