Quảng Ngãi huy động tổng lực khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống

Ngày 29/10, các địa phương tại Quảng Ngãi đang tập trung khắc phục thiệt hại sau bão số 9. Việc sửa chữa trường học, cơ sở y tế và thông các tuyến giao thông bị tắc nghẽn do cây đổ được ưu tiên hàng đầu.

Chú thích ảnh
Bão số 9 với sức gió mạnh gây tốc mái nhiều nhà dân tại TP. Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Tại huyện đảo Lý Sơn, có khoảng 1.000 ngôi nhà, trụ sở cơ quan nhà nước bị tốc mái, sập; 10 thuyền nhỏ, ca nô du lịch bị sóng biển đánh chìm; hàng ngàn cây xanh bị gió quật ngã đổ, bật gốc. Ngay sau khi bão đi qua, các lực lượng trên đảo đã giúp dân sửa chữa lại nhà cửa; dọn dẹp cây đổ.

Anh  Nguyễn Liêm, thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, cho hay, hai ca nô của gia đình anh bị va đập nên hư hỏng, giờ phải làm lại máy và vỏ ca nô.  "Dự kiến mất khoảng 5 tháng mới sửa chữa xong và tốn tiền tỷ".

Tại huyện Mộ Đức, ngoài 15 nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, có đến hàng trăm trụ sở, công trình nhà nước cần phải khắc phục. Riêng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã có 17 phòng học bị tốc mái, cây cối ngã đổ khắp nơi, ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Hiện địa phương đang huy động lực lượng quân đội, xung kích ưu tiên khắc phục thiệt hại tại đây để giúp nhà trường chuẩn bị đón học sinh trở lại sớm nhất.

Thầy Võ Văn Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho biết: Để khắc phục hậu quả bão số 9, trường huy động toàn bộ giáo viên, công nhân viên và sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng như quân đội, đoàn thanh niên của huyện cùng làm việc. Tuy nhiên, chỉ tính riêng việc dọn vệ sinh cây cối cũng mất khoảng 3 ngày mới hoàn thành". Toàn huyện Mộ Đức có 42 điểm trường bị thiệt hại nặng do cơn bão số 9. Chỉ tính riêng lĩnh vực giáo dục ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Kinh phí lớn nên trước mắt huyện sẽ bố trí nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để hỗ trợ khắc phục, sau đó sẽ tiếp tục tổng hợp và có kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm.

Chú thích ảnh
Bão số 9 với sức gió mạnh đã gây tốc mái nhiều nhà dân. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 85 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Gần 200 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn. Hàng trăm công trình, trụ sở bị hư hại. Nhiều tuyến đường giao thông bị tắc nghẽn do sạt lở, cây cối ngã đổ. Bão và mưa lớn đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục các điểm trường hư hỏng, cơ sở y tế và đường giao thông, sớm ổn định  đời sống của người dân.
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng. Những nhà chưa kịp sửa chữa, khắc phục, chính quyền địa phương phải để người dân ở lại tại các điểm sơ tán an toàn và có điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
 
"Qua kiểm tra cho thấy có nhiều trường học hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn, nên việc cho học sinh quay lại học tập sẽ tùy thuộc vào từng địa phương. Chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ các trường khắc phục hư hỏng, dọn vệ sinh. Cơ quan, đơn vị nào gặp khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ, phải báo ngay với Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp hỗ trợ, xử lý", bà Bùi Thị Quỳnh Vân thông tin.
 
Quảng Ngãi đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại do bão gây ra trên toàn tỉnh; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục khó khăn, sớm ổn định bước đầu lại cuộc sống.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm việc tại Quảng Ngãi
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm việc tại Quảng Ngãi

Ngày 29/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực, dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi về việc khắc phục hậu quả bão số 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN