Phổ biến quy định mới đối với lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Hàn Quốc khuyến cáo các lao động Việt Nam hết hợp đồng lao động song chưa thể trở về nước, tới các văn phòng quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để xin giấy phép tạm hoãn xuất cảnh hàng tháng.
Phổ biến quy định mới đối với lao động Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc hội thảo. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chiều 29/10, tại thủ đô Seoul, Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến những quy định mới đối với người lao động Việt Nam tại đây cho đội ngũ tư vấn viên người Việt hiện đang làm việc tại các Trung tâm Hỗ trợ lao động nước ngoài.

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng EPS, cho biết đây là hoạt động thường niên với mục đích chính là gặp gỡ, trao đổi về những quy định, chính sách mới, những vấn đề nảy sinh liên quan tới các lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, cung cấp thêm thông tin đồng thời lắng nghe các tư vấn viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của các lao động Việt Nam nhằm tìm ra các giải pháp thấu tình đạt lý, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

[Hướng dẫn các địa phương đưa lao động đi Hàn Quốc làm việc thời vụ]

Phát biểu tại cuộc hội thảo, ông Kim Sung Jae, Cục trưởng Cục Nhân lực nước ngoài, Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) cho biết các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao lao động Việt Nam về tính cần cù, chịu khó, song do đại dịch COVID-19 nên từ đầu năm nay, phía Hàn Quốc chưa tiếp nhận được các lao động mới từ Việt Nam.

Ông Kim Sung Jae cho biết hiện HRDK đang quan tâm giải quyết việc này đồng thời khuyến cáo các lao động Việt Nam hết hợp đồng lao động song chưa thể trở về nước, tới các văn phòng quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để xin giấy phép tạm hoãn xuất cảnh hàng tháng.

Ông Kim Sung Jae cũng cho hay HRDK sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ lao động nước ngoài khi tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc giảm bớt.

Phổ biến quy định mới đối với lao động Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 2Quang cảnh cuộc Hội thảo. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đại diện HRDK thông báo hiện còn nhiều lao động Việt Nam chưa tới nhận tiền bảo hiểm.

Về việc này, ông Phạm Minh Đức cho biết thêm có tới 5.000 khoản tiền bảo hiểm với tổng số tiền lên tới khoảng 2,5 tỷ won (hơn 50 tỷ đồng) chưa được các lao động Việt Nam lấy về và Văn phòng EPS đã gửi danh sách hơn 4.000 lao động còn chưa nhận tiền tới Sở Lao động 63 tỉnh thành tại Việt Nam để thông báo rộng rãi trên báo, đài truyền hình địa phương.

Nhân dịp này, ngoài phổ biến các quy định mới về ký quỹ, nhận lại tiền ký quỹ, thủ tục khai báo thay đổi visa, khai báo về nước, chuyển đổi visa, ông Phạm Minh Đức cùng bà Tạ Thị Thanh Thúy, Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Nguyễn Quốc Thành, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc Hội thảo đã trao đổi, trả lời nhiều câu hỏi, thắc mắc của các tư vấn viên, cầu nối giữa cơ quan quản lý lao động và người lao động Việt Nam tại đây, về nhiều vấn đề, trong đó có việc một số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng song chưa thể về nước.

Hiện đã có khoảng 1.200 lao động theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng đã về nước trên các chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo số liệu tính tới ngày 30/6, hiện có gần 34.600 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (visa E9).

Bên cạnh đó, còn có gần 2.500 lao động kỹ thuật cao (visa E7) và gần 8.200 lao động ngư nghiệp Việt Nam (visa E10) tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục