Biểu dương thành tích phá nhanh vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Chiều 29/10, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 23/10 tại xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã công bố thư khen của Bộ Công an đối với thành tích phá án của các lực lượng Công an thành phố Hà Nội.

Thư khen nêu rõ, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi. Trong vụ án này, nạn nhân là em Trần Thúy Hiền, sinh năm 2002, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng; tài sản bị cướp là một xe đạp điện và một điện thoại di động. Hai đối tượng gây án bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983).

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng phá án Công an Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nội dung thư khen có đoạn: “Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh - trật tự của đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng Công an nhân dân...”.

Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội có các hình thức khen thưởng đối với các lực lượng tham gia phá án.

Chú thích ảnh
 Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an Hà Nội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khoảng 2 giờ ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của bà Đào Thị Thuận (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) về việc con gái là Trần Thúy Hiền đi học từ sáng 23/10 và bị mất tích từ tối 23/10.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức điều tra, xác minh.

Đến ngày 26/10, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ và tiến hành triệu tập đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Xuân Trung (trú ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy. Nguyễn Văn Quân đã bỏ trốn.

Sáng 27/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo các phòng chức năng Công an thành phố và Công an huyện Thường Tín triển khai các kế hoạch điều tra, đấu tranh, xét hỏi nghi can chính của vụ án là Nguyễn Xuân Trung và truy tìm tung tích nạn nhân. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Thúy Hiền tại hạ lưu sông Nhuệ, thuộc địa phận huyện Thường Tín, cách khu vực xảy ra vụ án hơn 4 km.

Tiếp tục truy lùng đối tượng thứ hai của vụ án, đến 20 giờ 30 phút ngày 27/10, Công an huyện Thường Tín và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân khi đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Xuân Trung (trái) và đối tượng Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Xuân Trung khai, khoảng 18 giờ ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm được 2 bộ cốp pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, hai đối tượng tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động.

Sau khi bán hai bộ cốp pha trộm cắp được, Nguyễn Xuân Trung quay lại thì vẫn thấy em Hiền đứng nghe điện thoại. Trung bàn với Quân cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh và đẩy em Hiền xuống sông Nhuệ. Trung là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đẩy nạn nhân xuống sông rồi dìm đến chết.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân về hai tội danh giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Hai nghi phạm giết hại nữ sinh Học viện Ngân hàng sẽ đối mặt án phạt gì?
Hai nghi phạm giết hại nữ sinh Học viện Ngân hàng sẽ đối mặt án phạt gì?

Liên quan tới vụ việc nữ sinh Học viện Ngân hàng vừa bị 2 đối tượng sát hại, cướp tài sản dưới sông Nhuệ đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng: "Hành vi phạm tội của các đối tượng này đã gây tang thương mất mát cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự tàn ác".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN