Số ca mắc ở Hungary, Thụy Điển tăng vọt, Nga gia hạn làm việc tại nhà

Hungary ghi nhận số người mắc COVID-19 phải nằm viện lần đầu tiên tăng lên hơn 3.000 người trong khi Thụy Điển có 1.980 ca nhiễm mới - mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi có dịch.
Số ca mắc ở Hungary, Thụy Điển tăng vọt, Nga gia hạn làm việc tại nhà ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Budapest, Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các nước châu Âu như Hungary, Thụy Điển và Nga.

Ngày 28/10, Hungary ghi nhận số người mắc COVID-19 phải nằm viện lần đầu tiên tăng lên hơn 3.000 người trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức một trận đấu trong khuôn khổ UEFA Champions League với hàng nghìn khán giả vào tối cùng ngày.

Hungary ghi nhận 43 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 1.578 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này là 65.933 ca, trong đó 3.166 ca phải nhập viện. Trong số những ca phải nằm viện có 263 ca phải thở máy.

Chính phủ Hungary hiện đã hạn chế áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt đối với các hoạt động tập trung đông người, trong khi các trường học và cửa hàng được mở cửa bình thường.

Các trận bóng đá cũng được tổ chức trên cả nước và khán giả được vào sân theo dõi nhưng phải hạn chế lượng người ở mức 30% sức chứa sân. Người xem bắt buộc phải thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Chính phủ Hungary cũng đã tăng tiền phạt đối với những người vi phạm quy định phòng dịch như không đeo khẩu trang, trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Viktor Orban đang tìm cách tránh kịch bản phải tái áp đặt lệnh phong tỏa, biện pháp vốn đã khiến nền kinh tế này suy giảm 13,6% trong quý 2.

Giới chức y tế Hungary đã kêu gọi chính phủ hạn chế giờ mở cửa đối với các nhà hàng, quy định giờ mua sắm riêng cho người cao tuổi và thắt chặt hơn nữa quy định đeo khẩu trang. Nếu không thực hiện các biện pháp này, Hungary có nguy cơ sớm phải đối mặt với hàng nghìn ca nhiễm mới và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày.

[Thêm nhiều quan chức nhiễm COVID-19, tình hình châu Âu xấu đi]

Cùng ngày, Thụy Điển thông báo có 1.980 ca nhiễm mới trong ngày 27/10, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Thụy Điển cũng ghi nhận thêm 9 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 5.927 ca. Tỷ lệ tử vong tại Thụy Điển hiện cao gấp vài lần ở các quốc gia láng giềng Bắc Âu nhưng lại thấp hơn một số nước lớn hơn ở châu Âu như Tây Ban Nha và Anh.

Trong khi đó, thủ đô Moskva của Nga quyết định gia hạn quy định làm việc tại nhà đối với các doanh nghiệp đến ngày 29/11 tới.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết các trường trung học cũng tiếp tục triển khai hình thức học trực tuyến đến ngày 8/11.

Theo ông Sobyanin, hiện chưa cần thiết đưa ra những hạn chế mới nhưng còn quá sớm để nới lỏng các biện pháp phòng dịch hiện đang áp đặt vì điều này có thể khiến tình hình xấu đi.

Ngày 28/10, Nga cho biết sẽ cử lực lượng quân y đến hỗ trợ một khu vực ở Urals, nơi đang có số ca nhiễm mới tăng mạnh, sau khi giới chức y tế tại đây đề nghị Tổng thống Vladimir Putin có biện pháp hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục