Singapore tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia về lĩnh vực năng lượng

Singapore đã thảo luận với Indonesia về việc tăng cường hợp tác về chuyển đổi năng lượng, đồng thời ký kết các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này với Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).
Singapore tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia về lĩnh vực năng lượng ảnh 1Các tấm năng lượng mặt trời trên vịnh Marina, Singapore. (Ảnh: AFP)

Ngày 28/10, Chính phủ Singapore và Indonesia đã tổ chức một cuộc họp song phương, thảo luận về hợp tác để tăng cường chuyển đổi năng lượng. Cuộc thảo luận do Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Arifin Tasrif và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng chủ trì. Trong đó hai Bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và hợp tác khu vực.

Theo ông Arifin Tasrif, hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để đối phó với các thách thức trong vấn đề chuyển đổi năng lượng. Hai bên nhất trí rằng tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng cần được tăng cường hơn nữa.

Còn theo ông Tan See Leng, Singapore đánh giá cao sự tham gia của Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia trong Tuần lễ Năng lượng quốc tế Singapore (SIEW) 2020. Singapore hiện cũng có nhiều khoản đầu tư khác nhau vào Indonesia trong các phân ngành dầu khí, điện, khoáng sản, than, năng lượng mới và tái tạo (EBT).

[Bốn nước ASEAN chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác năng lượng]

Trong khi đó, Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) cũng đã ký các Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác năng lượng với Uỷ ban Năng lượng Malaysia (ST) và Cục Dịch vụ Điện và Cơ khí của Hong Kong (Trung Quốc) bên lề Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore lần thứ 13.

EMA cho biết, MOU với ST sẽ cung cấp khuôn khổ để hai bên tăng cường chia sẻ kiến thức và hợp tác kỹ thuật trong việc lập kế hoạch cũng như về mức độ khả tín của hệ thống điện và khí đốt, các quy định điều tiết thị trường bán buôn và bán lẻ điện, và hợp tác tại các hội nghị đa phương.

Hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ MOU này sẽ là cuộc đối thoại trực tuyến giữa EMA và ST thảo luận về những thách thức và tác động của đại dịch COVID-19 đối với các ngành năng lượng của Singapore và Malaysia. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm sau.

MOU giữa EMA với Cục Dịch vụ Điện và Cơ khí của Hong Kong (EMSD) sẽ cung cấp một khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác và chia sẻ các thông lệ pháp lý trong ba lĩnh vực chín gồm điện, các thị trường và hệ thống khí đốt, năng lượng tái tạo và hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

EMA cho biết các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan sẽ bao gồm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, hợp tác kỹ thuật liên quan đến các chương trình đào tạo và trao đổi giữa EMA và EMSD. Giám đốc EMSD Eric Pang cho rằng MOU này sẽ tăng cường quan hệ đối tác giữa EMA và EMSD về chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục