Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3.
Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 1Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 3. (Nguồn: mod.gov.vn)

Sáng 28/10, tại Hải phòng, Quân khu 3 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945-31/10/2020).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Quyết, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng.”

[Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3] 

Để tiếp nối truyền thống anh hùng của lực lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quân khu 3 chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch; kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Quân khu 3 tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu và các đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, trình độ năng lực và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Quân khu 3 tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh;” không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cả lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững mạnh, giàu mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng với sự kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân góp phần quan trọng cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục