Đắk Lắk: Gió bão giật bay tấm tôn làm 1 người tử vong tại chỗ

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại tỉnh Đắk Lắk có gió giật mạnh làm tấm tôn dùng để che vật liệu xây dựng của một hộ dân bay ra đường và đập vào người khiến anh Y Bê Niê bị ngã xuống đường tử vong.
Đắk Lắk: Gió bão giật bay tấm tôn làm 1 người tử vong tại chỗ ảnh 1Cây xanh bị ngã đổ do bão. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Chiều 28/10, thông tin từ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn đã có một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão số 9.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 ngày 28/10, anh Y Bê Niê (sinh năm 1980, trú tại buôn Chóa, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Krông Jing.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn có gió giật mạnh làm tấm tôn dùng để che vật liệu xây dựng của một hộ dân bay ra đường và đập vào người khiến anh Y Bê Niê bị ngã xuống đường tử vong.

[Bão số 9 cường độ mạnh ''thổi bay'' nhiều mái nhà ở Quảng Ngãi]

Ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, từ rạng sáng 28/10 trên địa huyện có mưa to, tuy nhiên chưa ảnh hưởng nhiều đến sản xuất.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết trong thời gian ảnh hưởng của bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục