Thị trưởng thủ đô Mexico City dương tính với virus SARS-CoV-2

Thị trưởng thủ đô Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết những người tiếp xúc gần trong chính quyền thành phố đã được cách ly nhằm tránh lây nhiễm.
Thị trưởng thủ đô Mexico City dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Thị trưởng thủ đô Mexico City Claudia Sheinbaum. (Nguồn: sopitas.com)

Ngày 27/10, Thị trưởng thủ đô Mexico City của Mexico, bà Claudia Sheinbaum thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bà Claudia Sheinbaum cho biết những người tiếp xúc gần trong chính quyền thành phố đã được cách ly nhằm tránh lây nhiễm.

Trước đó, ít nhất 4 phóng viên và một thành viên trong đội ngũ thông tin báo chí của Thị trưởng Sheinbaum cũng mắc COVID-19. 

[11 nguyên thủ và thủ tướng các nước đã mắc COVID-19]

Thành phố Mexico City hiện là địa phương có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất cả nước, với 14.837 ca tử vong trên tổng số 155.899 ca bệnh.

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mexico, khi số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh trở lại từ đầu tháng 10 đến nay.

Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền liên bang và địa phương đã mắc bệnh.

Mới đây, ngày 24/10, thượng nghị sỹ Joel Medina thuộc đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA) cầm quyền đã tử vong do mắc COVID-19.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các các nạn nhân COVID-19 vào cuối tuần này.

Hiện Mexico ghi nhận 895.352 ca bệnh, trong đó có 89.171 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục