Huy động nguồn lực hỗ trợ 2 xã biên giới Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày 27/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến thăm người dân và kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra ở hai xã vùng biên giới Hướng Việt, Hướng Lập thuộc huyện miền núi Hướng Hóa.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo và lực lượng bộ đội đang dọn dẹp bùn đất tại trường Mẫu giáo xã Hướng Việt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Hai xã Hướng Việt, Hướng Lập bị cô lập hoàn toàn và mất liên lạc từ ngày 17/10 do lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng. Hiện đường vào hai xã là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị tắc do sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm. Để đến được hai xã Hướng Việt và Hướng Lập, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phải đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình rồi đi ngược trở lại, với điều kiện trời không mưa. Xã Hướng Việt có trên 1.700 người dân, xã Hướng Lập có trên 1.600 người dân phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống.

Chú thích ảnh
Chuyển quà cứa trợ cho người dân bị lũ quét tại xã Hướng Việt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Sau trận lũ lớn lịch sử và sạt lở đất vừa qua, đời sống của người dân ở hai xã Hướng Việt, Hướng Lập gặp rất nhiều khó khăn. Do bị cô lập hoàn toàn nhiều ngày nên người dân đang rất cần lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, nhà dân, đường giao thông… bị hư hỏng rất nặng do hàng chục nghìn khối đất đá vùi lấp từ những trận lũ quét, sạt lở đất. Tại xã Hướng Việt hiện vẫn còn 3 người mất tích do lũ lụt.

Chú thích ảnh
Bộ đội giúp địa phương xã Hướng Việt thu dọn bùn đất trên các tuyến giao thông. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Sau khi thị sát tại xã Hướng Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với người dân, các thầy cô giáo và lực lượng đóng trên địa bàn; đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền và người dân tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết thương yêu nhau để vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện để dọn dẹp bùn đất, trước hết là ở trong trường học, công sở, trạm y tế. Cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở để thông tuyến đường vào hai xã Hướng Việt, Hướng Lập tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân; đồng thời trích ngân sách và huy động nguồn lực, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ. Về lâu dài, tỉnh sẽ đề xuất với Trung ương đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 23 km nối 2 xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh với xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa để phá thế độc đạo với vùng miền Tây của Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 300 triệu đồng giúp xã Hướng Việt khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Dịp này, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa đã trao tiền và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân hai xã Hướng Việt, Hướng Lập.

Chú thích ảnh
Tỉnh Quảng Trị trao quà hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho người dân tại xã Hướng Việt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trước đó, trong 2 ngày 22 - 23/10, máy bay trực thăng của Quân đội đã hạ cánh tại xã Hướng Việt để cứu trợ khẩn cấp cho người dân lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng thời, đưa 2 cán bộ bị thương nặng trong khi giúp dân ứng phó với mưa lũ gồm: Đại úy Lê Văn Dùy, cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập hiện đang làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt và Chủ tịch UBND xã Hướng Việt Hồ Văn Sinh đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đoàn công tác gồm 23 người của Biên phòng Quảng Trị và cán bộ y tế huyện Hướng Hóa cũng đã băng rừng 30 km để tiếp cận xã Hướng Việt, nhằm hỗ trợ người dân địa phương đang bị cô lập.

Nguyên Lý - Hồ Cầu (TTXVN)
Quảng Trị yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, học sinh nghỉ học
Quảng Trị yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, học sinh nghỉ học

Chiều 27/10, tại cuộc họp của tỉnh Quảng Trị về ứng phó khẩn cấp với bão số 9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu, người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ cùng ngày để đảm bảo an toàn, cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN