109 công dân từ Hoa Kỳ về nước hoàn thành thời gian cách ly tập trung 

Ngày 26/10, tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 thuộc Trung đoàn bộ binh 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 109 công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

Chú thích ảnh
Các công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trước đó, ngày 12/10, Trung đoàn bộ binh 126 đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận và phục vụ ăn, nghỉ chu đáo cho 115 công dân trở về từ Hoa Kỳ thuộc 35 tỉnh, thành phố trong cả nước và 1 công dân xin vào cơ sở cách ly chăm sóc người nhà. Ngày 13/10, Trung đoàn bộ binh 126 đã chuyển 7 người cùng phòng đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cách ly do phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian cách ly, lực lượng y tế tại khu cách ly thường xuyên tổ chức thăm khám, theo dõi và tư vấn sức khỏe; công tác phun khử trùng được Trung đoàn bộ binh 126 thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Các công dân tại khu cách ly được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định. Trong thời gian cách ly, các công dân đều nộp phí cách ly và chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID - 19; tất cả đều vui vẻ phấn khởi, hợp tác tốt với lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly.

Tại buổi bàn giao, các công dân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, đồng thời tiếp tục tự cách ly 14 ngày tại gia đình và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế.

Mai Ngoan (TTXVN)
178 công dân từ Brunei về nước hoàn thành thời gian cách ly y tế
178 công dân từ Brunei về nước hoàn thành thời gian cách ly y tế

Sáng 26/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho 178 công dân Việt Nam từ Brunei về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN