​Hàn Quốc, Anh nhất trí duy trì quan hệ thương mại sau Brexit

Nhằm tránh những rủi ro do tác động của Brexit, Hàn Quốc và Anh đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA), hiệp định này có hiệu lực ngay cả sau khi London chính thức rời EU.
​Hàn Quốc, Anh nhất trí duy trì quan hệ thương mại sau Brexit ảnh 1Lễ ký FTA giữa Anh và Hàn Quốc hồi năm 2019. (Ảnh: AFP/Yonhap)

Ngày 26/10, Hàn Quốc và Anh đã nhất trí duy trì các mối quan hệ thương mại sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), đồng thời hình thành một sự gắn kết bền chặt hơn nhằm vượt qua những tác động kinh tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ trưởng Sung Yun-mo đã gặp Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma tại thủ đô Seoul để trao đổi vấn đề hợp tác giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Anh là một trong những đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 tại châu Âu của Hàn Quốc (sau Đức). Hiện các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đang theo dõi sát sao tiến trình Brexit, bởi việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đồng nghĩa các thỏa thuận kinh tế và thương mại với khối này sẽ không còn hiệu lực đối với Anh.

[Nhật Bản, Anh ký thỏa thuận tự do thương mại hậu Brexit]

Nhằm tránh những rủi ro do tác động của Brexit, năm ngoái Hàn Quốc và Anh đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực ngay cả sau khi London chính thức rời EU. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2019 đạt 9,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Hàn Quốc sang Anh ước tính đạt 5,5 tỷ USD.

Bộ trưởng Sung Yun-mo ckêu gọi sự ủng hộ của Anh đối với hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) mà Hàn Quốc dự kiến đăng cai vào năm 2021. P4G là sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế hướng tới mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông Sung Yun-mo cũng cho biết Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Anh. Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân ở trong nước và tìm cách tham gia các dự án xây dựng ở nước ngoài. 

Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc cũng kêu gọi Anh ủng hộ Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee tranh cử vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bà Yoo Myung-hee mới đây đã lọt vào vòng tham vấn cuối cùng của tiến trình lựa chọn, cùng với ứng cử viên Ngozi Okonjo-Iweala của Nigeria.

Về tiến trình Brexit, các nguồn tin thân cận ngày 25/10 cho biết Anh và EU sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit, giữa lúc cả hai bên chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán trong tuần này.

Theo một quan chức cấp cao EU tiết lộ với báo giới, công tác đàm phán đang đạt một số tiến triển, nhưng các bên vẫn còn một chặng đường dài trước mắt. Giới chức Brussels cho biết họ đã sẵn sàng cấp cho London một thỏa thuận không thuế quan, không hạn ngạch để nước này được tiếp cận thị trường EU. Đây là một thỏa thuận tốt hơn so với phiên bản EU đưa ra cho Canada, nhưng chỉ khi Anh sẵn sàng chấp nhận các tiêu chuẩn và quy định của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục