Giá dầu trên thị trường châu Á giảm hơn 1% trong phiên sáng 26/10

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 53 xu Mỹ (1,3%) xuống 41,24 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 53 xu Mỹ (1,3%) xuống 39,32 USD/thùng, sau khi giảm hơn 1 USD/thùng lúc đầu phiên.
Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatimes)
Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatimes)

Giá dầu giảm trong phiên sáng 26/10 tại thị trường châu Á, nới rộng đà giảm trong tuần trước đó, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Mỹ và châu Âu gia tăng đã làm dấy lên cảnh báo về nhu cầu dầu, cùng với triển vọng nguồn cung “vàng đen” tăng cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch.

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 53 xu Mỹ (1,3%) xuống 41,24 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 53 xu Mỹ (1,3%) xuống 39,32 USD/thùng, sau khi giảm hơn 1 USD/thùng lúc đầu phiên.

Trong tuần trước, dầu Brent và dầu WTI đã giảm lần lượt là 2,7% và 2,5%.

Mỹ mới đây báo cáo số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong hai ngày tính đến ngày 24/10, trong khi số ca mắc mới tại Pháp đã ghi nhận mức cao kỷ lục hơn 50.000 người vào ngày 25/10, qua đó cho thấy tình hình phức tạp của dịch bệnh.

[Giá dầu châu Á giảm do lo ngại nhu cầu tiêu thụ thấp]

Về vấn đề nguồn cung, Công ty Dầu khí Quốc gia Libya ngày 23/10 đã chấm dứt tình trạng không thể xuất khẩu ở hai cảng chính ở nước này và cho biết sản lượng sẽ đạt 1 triệu thùng/ngày trong bốn tuần, mức tăng nhiều hơn so với các nhà phân tích dự đoán.

OPEC+, nhóm các nhà sản xuất bao gồm Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga, cũng dự kiến tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày vào tháng 1/2021 sau khi cắt giảm sản lượng kỷ lục hồi đầu năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho hay nước này có thể sẽ nhất trí kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho hay các công ty năng lượng Mỹ đã tăng số lượng giàn khoan dầu hoạt động thêm 5 giàn lên tổng 287 giản trong tuần kết thúc ngày 23/10, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục