Tổ chức cứu nạn tàu cá Bình Định cùng 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Tàu BĐ 97865 TS của Bình Định đang khai thác hải sản cách đảo Phú Quý 114 hải lý về phía Đông-Đông Nam thì bị hỏng máy chính, trôi dạt tự do trên biển.
Tổ chức cứu nạn tàu cá Bình Định cùng 7 thuyền viên bị nạn trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 25/10, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết tàu KN 414, do thuyền trưởng Vũ Minh Tuấn chỉ huy, đã kéo tàu cá tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 97865 TS cùng 7 thuyền viên bị nạn trên biển về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 22/10, tàu BĐ 97865 TS do ông La Thanh Hùng, sinh năm 1970, quê ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách đảo Phú Quý 114 hải lý về phía Đông-Đông Nam thì bị hỏng máy chính, trôi dạt tự do trên biển.

[Nghệ An: Cứu hộ thành công 6 thuyền viên gặp nạn trên biển]

Các ngư dân trên tàu cá cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được nên phát tín hiệu cứu nạn.

Ngày 23/10, tàu KN414 đã khởi hành sau khi nhận được lệnh đi cứu nạn tàu BĐ 97865TS. Trong điều kiện sóng cấp 5 cấp 6, cán bộ, nhân viên tàu KN414 đã nhanh chóng cơ động, tổ chức tìm kiếm, tiếp cận tàu bị nạn và cứu kéo đưa tàu BĐ 97865 TS và các ngư dân vào đảo Phú Quý, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục