Bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII, được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ảnh 1Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 23/10, Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV.

Phiên họp thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII, được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

[Ông Phạm Minh Chính chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV]

Bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV đã bầu các ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII và Lê Văn Lương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV gồm 11 người, trong đó ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều 22/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 người, khuyết 2 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục