Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ảnh 1Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra.

Phiên họp thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, quê quán: Phường Trần phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lý luận văn học, Cử nhân ngữ văn. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Bà là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

[Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng dự Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần XX]

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng đảm nhận các chức vụ như Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại phiên họp thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, ông Đặng Ngọc Huy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Văn Quỳnh được bầu vào chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Trước đó, ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng lần thứ XX đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giảm 5 người so với nhiệm kỳ trước./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục