Lợi nhuận ròng quý 3 của UBS đạt mức cao nhất trong 1 thập kỷ

Lợi nhuận ròng trong quý 3/2020 của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS tăng gần gấp đôi và là mức cao nhất trong một thập kỷ mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Lợi nhuận ròng quý 3 của UBS đạt mức cao nhất trong 1 thập kỷ ảnh 1Trụ sở của Ngân hàng UBS ở Bern, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS ngày 20/10 công bố lợi nhuận ròng trong quý 3/2020 tăng gần gấp đôi và là mức cao nhất trong một thập kỷ mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lợi nhuận ròng của UBS đã tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,5 tỷ USD, cao hơn so với mức dự báo 1,5 tỷ USD của các nhà phân tích.

Trước đó, lợi nhuận ròng của ngân hàng đã giảm 11% trong quý 2 do phải dự phòng cho các khoản nợ xấu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19.

[Ngân hàng Mỹ 'kẻ khóc người cười' trong quý III/2020]

Giám đốc điều hành UBS, Sergio Ermotti, cho biết ông tự hào về kết quả quý 3/2020 của ngân hàng. Lợi nhuận hoạt động của UBS trong quý 3/2020 cũng tăng 26% lên 8,9 tỷ USD, vượt kỳ vọng của nhà phân tích.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất UBS cảnh báo tổn thất tín dụng có thể tiếp tục trong nửa cuối năm 2020 do đại dịch COVID-19, song khả năng khoản này sẽ thấp hơn số liệu trong nửa đầu năm 2020.

Trước đó, nhiều ngân hàng lớn khác trên toàn cầu như Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Citigroup cũng công bố các báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2020 khả quan "trên mức mong đợi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục