Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú

Màu hồng là màu biểu tượng của hoạt động phòng chống ung thư vú, sự kiện này nhằm thu hút sự chú ý của toàn xã hội vào công cuộc phòng chống căn bệnh này.
Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 1Tòa nhà Vincom Landmark tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 19/10, Các tòa nhà lớn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã cùng thắp sáng màu hồng - màu biểu tượng của ung thư vú, trong thời gian 30 phút từ 20 giờ tới 20 giờ 30 phút.

Tại Hà Nội, có 5 toà nhà cao tầng ở các vị trí giao thông thuận tiện “hút” sự chú ý của cộng đồng gồm: Tòa nhà TNG (54 Nguyễn Chí Thanh); Tòa nhà Doji  (số 5 Lê Duẩn); Tòa nhà Hoàng Huy (275 Nguyễn Trãi); Tòa nhà Euro Window (số 2 Tôn Thất Tùng) và Tòa nhà Sun Grand City (số 3 Lương Yên) cùng hưởng ứng chuyển đèn sang màu hồng và chạy biểu tượng chiếc nơ hồng.

[Khám sàng lọc miễn phí bệnh ung thư vú cho 5.000 chị em phụ nữ]

Song song với đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Vincom Landmark (81 ở Tân Cảng, Quận Bình Thạnh) - toà nhà cao nhất Việt Nam cũng chuyển đèn sang màu hồng và chạy biểu tượng chiếc nơ hồng.

Màu hồng là màu biểu tượng của hoạt động phòng chống ung thư vú, sự kiện này nhằm thu hút sự chú ý của toàn xã hội vào công cuộc phòng chống căn bệnh này, để từ đó đồng hành và chung tay nâng cao nhận thức phòng chống ung thư thư vú.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch truyền thông và khám sàng lọc phòng chống ung thư vú 2020 “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” cùng Chiến dịch nhắn tin hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư.”

Đây là các hoạt động trong khuôn khổ Tháng phòng chống ung thư vú thế giới và kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) đã được Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức, phát động với sự đồng hành, tài trợ của Roche Việt Nam.

Hoạt động truyền thông, khám sàng lọc bệnh ung thư vú bắt nguồn từ sáng kiến của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, được triển khai thường niên từ 2013 đến nay. Năm nay, chiến dịch có tên “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu,” được khởi động bằng Lễ phát động chiến dịch và hoạt động khám sàng lọc, phát hiện bệnh sớm từ ngày 18/10/2020 tại Hà Nội và từ ngày 25/10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chương trình “Doctor Talk” (Bác sỹ tư vấn), thông qua hình thức giao lưu trực tiếp với bác sỹ chuyên khoa cũng sẽ được diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sỹ sẽ hướng dẫn cách phát hiện bệnh ung thư sớm, cách phòng bệnh hiệu quả và giải đáp những thông tin liên quan đến căn bệnh ung thư vú…

Một số hình ảnh các toà nhà thắp sáng bằng đèn màu hồng:

Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 2(Ảnh: PV/Vietnam+)
Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 3Nhiều toà nhà đã cùng thắp sáng màu hồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 4Màu hồng - màu biểu tượng của ung thư vú. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 5 Nhiều toà nhà chuyển đèn sang màu hồng và chạy biểu tượng chiếc nơ hồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thắp sáng các toà nhà màu hồng để phòng chống ung thư vú ảnh 6Hoạt động truyền thông, khám sàng lọc bệnh ung thư vú bắt nguồn từ sáng kiến của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục