Dịch COVID-19: Nhiều nước châu Á siết chặt biện pháp kiểm dịch

Triều Tiên triển khai nghiêm biện pháp chống dịch COVID-19, Hàn Quốc duy trì ca mắc mới ở mức dưới 100 trong 4 ngày liên tiếp trong khi Uzbekistan xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Dịch COVID-19: Nhiều nước châu Á siết chặt biện pháp kiểm dịch ảnh 1Nhân viên kiểm dịch làm việc tại một bệnh viện ở Gwangju, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/10/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước tại châu Á như Triều Tiên và Uzbekistan siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 19/10, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin các biện pháp chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong "chiến dịch 80 ngày" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thúc đẩy nhằm đưa đất nước phục hồi sau thiên tai và giải quyết các thách thức kinh tế không cần sự trợ giúp của bên ngoài.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đầu tháng này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phát động "chiến dịch 80 ngày" nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế và quốc gia vào cuối năm nay.

Việc tăng cường các nỗ lực phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn quốc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ngăn ngừa virus này lây lan là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch nói trên.

Triều Tiên đang tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, bao gồm thực hiện kiểm tra thân nhiệt và tẩy trùng các phương tiện qua lại biên giới, cũng như yêu cầu người dân chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh cá nhân (như rửa tay) và đeo khẩu trang.

Tháng 8 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Triều Tiên, dự kiến kết thúc năm nay, đã không đạt được các mục tiêu đề ra do những thách thức bất ngờ trong và ngoài nước.

[Tình hình dịch bệnh sáng 19/10: Trên 40,2 triệu người mắc]

Ông cam kết sẽ công bố kế hoạch mới tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào năm tới. Nhà lãnh đạo cũng từ chối sự trợ giúp từ bên ngoài, dù Triều Tiên bị thiệt hại nặng nề sau các trận bão gần đây, cho rằng nhận viện trợ từ nước ngoài có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong nước.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, số ca mắc mới dịch COVID-19 duy trì ở mức dưới 100 trong 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, song các ca mắc tại các ổ dịch ở các viện dưỡng lão tiếp tục gây cản trở cho những nỗ lực chống dịch.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 19/10, nước này ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19, trong đó có 50 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 25.275 ca.

Con số này đánh dấu sự sụt giảm từ mức 91 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 18/10, song tăng nhẹ từ mức 73 ca trong ngày 17/10.

Trước đó một ngày, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lần đầu tiên đã giảm xuống mức dưới 50 ca kể từ ngày 29/9.

Giới chức y tế cũng cảnh báo các ca mắc mới rải rác vẫn tiếp tục được ghi nhận trên khắp cả nước, đặc biệt là các viện dưỡng lão. Tính tới ngày 19/10, một viện dưỡng lão ở phía Nam thủ đô Seoul cũng đã ghi nhận 73 ca mắc, tăng 14 ngày so với ngày trước đó.

Đây là những diễn biến dịch bệnh mới nhất sau khi tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội, theo đó cho phép người dân bình thường hóa hầu hết các hoạt động thường nhật, trong khi vẫn duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản.

Quyết định nới lỏng này cũng được áp dụng cả với những khu vực có nguy cơ cao ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận, theo đó các câu lạc bộ, phòng karaoke, quán bar và nhà hàng tại các khu vực này được phép hoạt động bình thường trở lại.

Các nhà thờ ở khu vực thủ đô Seoul - từng là điểm nóng lây lan dịch - được phép tiến hành những buổi cầu nguyện như thông thường, nhưng giới hạn sức chứa 30% so với trước thời điểm đại dịch bùng phát.

Tại Uzbekistan, tất cả những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang và găng tay y tế để ngăn chặn các căn bệnh lây nhiễm theo mùa. Theo Bộ Giao thông vận tải nước này, các găng tay dùng một lần sẽ được phân phát miễn phí tại các bến tàu điện ngầm, xe buýt.

Cảnh sát tại một số khu vực được phép sử dụng các camera an ninh để ghi lại và xác định những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Những người này sẽ phải nộp phạt khoảng 100 USD.

Cho tới nay, Uzbekistan đã ghi nhận 63.303 ca mắc COVID-19, trong đó có 527 ca tử vong và 60.401 người đã bình phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục