Bình Phước: Điều tra vụ việc thanh niên tử vong nghi bị chó dại cắn

Nguyễn Văn Trung Hiếu, 17 tuổi, bị chó cắn nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện. Năm ngày sau, anh này có biểu hiện bất thường và sau đó đã tử vong.
Bình Phước: Điều tra vụ việc thanh niên tử vong nghi bị chó dại cắn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: davidmckie.com)

Sáng 19/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Trung Hiếu (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài), nghi do chó dại cắn.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/10, bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi), mẹ ruột của anh Nguyễn Văn Trung Hiếu đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị chó cắn khoảng 5 ngày trước.

Tuy nhiên, do nghĩ không sao nên gia đình không đưa anh này đi bệnh viện mà để ở nhà.

Đến sáng 18/10, thấy anh Hiếu có biểu hiện bất thường, sốt cao, “lên cơn” nên gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, nạn nhân được chẩn đoán “bệnh dại lên cơn,” đã phát bệnh quá nặng, không thể cứu chữa.

Đến 17 giờ ngày 18/10, anh Hiếu đã tử vong ngay sau khi đưa từ bệnh viện về nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục