Chập điện gây ra đám cháy lớn tại một siêu thị điện tử ở Pakistan

Ngọn lửa bùng phát vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ một cửa hàng ở tầng hai của trung tâm thương mại Hafeez Center sầm uất và nhanh chóng lan lên tầng 4 của tòa nhà.
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại điện tử ở Lahore, Pakistan, ngày 18/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại điện tử ở Lahore, Pakistan, ngày 18/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng chục cửa hàng đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 18/10 tại một trung tâm thương mại điện tử sầm uất ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan.

Theo truyền thông và lực lượng cứu hộ địa phương, ngọn lửa bùng phát vào lúc 6 giờ sáng (theo giờ địa phương) từ một cửa hàng ở tầng hai của trung tâm thương mại Hafeez Center và nhanh chóng lan lên tầng 4 của tòa nhà.

Cháy lan dữ dội do đây là nơi chuyên bán các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, điện thoại di động...

[Cháy lớn tại chung cư Hàn Quốc, ít nhất 80 người bị thương]

Lực lượng chức năng đã lập tức được triển khai đến hiện trường để dập lửa và cứu hộ những người bị mắc kẹt.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ hỏa hoạn gây ra, tuy nhiên thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu rupee.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn ban đầu được cho là do chập điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục