Dịch COVID-19: Tình hình tại châu Âu chưa có dấu hiệu cải thiện

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi Nga và Anh tăng cường kiểm soát biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các địa phương.
Dịch COVID-19: Tình hình tại châu Âu chưa có dấu hiệu cải thiện ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Kommunarka, gần Moskva, Nga, ngày 9/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi Nga và Anh tăng cường kiểm soát biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các địa phương, trong khi Croatia và Slovenia đều có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất.

Ngày 14/10, Thị trưởng thành phố Moskva Sergei Sobyanin cho biết chính quyền thủ đô sẽ áp dụng hình thức học trực tuyến cho nhiều học sinh kể từ ngày 19/10 nhằm khống chế dịch COVID-19.

Trong thông báo đăng trên trang web, Thị trưởng Sobyanin nêu rõ biện pháp trên sẽ áp dụng với học sinh lớp 6 đến lớp 11 trong 2 tuần, trong khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ quay lại trường vào ngày 19/10 sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần.

Nga hiện có tổng cộng hơn 1,34 triệu ca mắc COVID-19 trong đó có khoảng 23.200 ca tử vong. Trong thông báo mới nhất, Nga cho biết sẽ nối lại các chuyến bay tới Nhật Bản, Cuba và Serbia.

Cụ thể, Chính phủ Nga tuyên bố đã cấp phép mỗi tuần thực hiện 2 chuyến bay tới thủ đô Belgrade của Serbia, 2 chuyến bay tới Cuba và 3 chuyến bay tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho rằng Nga có thể tránh được việc phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới do dịch COVID-19. Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, bà Golikova nêu rõ những biện pháp hiện nay của nhà chức trách và việc Nga có 2 vaccine cho phép chính phủ có thể tuyên bố tình hình đang trong tầm kiểm soát và sẽ không cần thêm các biện pháp hạn chế mới.

Nga hiện có tổng cộng hơn 1,34 triệu ca mắc COVID-19 trong đó có khoảng 23.200 ca tử vong.

[Tay golf số một thế giới nhiễm COVID-19, nhiều quan chức EC cách ly]

Tại Vương quốc Anh, khu vực Bắc Ireland chỉ có khoảng 1,9 triệu dân, nhưng đã có hơn 800 ca nhiễm mới/ngày trong tuần qua. Trước tình hình này, chính quyền Bắc Ireland đã yêu cầu đóng cửa các quán rượu và nhà hàng trong 4 tuần.

Toàn bộ ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn phải đóng cửa, ngoại trừ các doanh nghiệp bán thực phẩm mang về và cung cấp dịch vụ giao hàng. Trước đó, những doanh nghiệp này vẫn được phép phục vụ khách ở ngoài trời. 

Dịch COVID-19: Tình hình tại châu Âu chưa có dấu hiệu cải thiện ảnh 2N)hân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát

Đối với các trường học, kỳ nghỉ kéo dài một tuần vào cuối tháng 10 sẽ được gia hạn thành 2 tuần, trong khi các trường đại học được khuyến cáo áp dụng hình thức học từ xa nếu có thể.

Người dân được yêu cầu tránh các chuyến đi không cần thiết. Các đám cưới và tang lễ chỉ được phép tối đa có 25 người tham dự, trong khi các cơ sở làm đẹp và thể thao trong nhà bị cấm hoạt động. 

Cùng ngày, giới chức y tế Croatia đã ghi nhận thêm 748 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 21.741 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 211 ca tại thủ đô Zagreb và đây cũng là mức cao nhất theo ngày tại thành phố này.  Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Croatia hiện là 334 ca.

Kể từ tuần này, Croatia đã siết chặt các biện pháp chống dịch. Việc đeo khẩu trang tại các tòa nhà công cộng là bắt buộc. Các nhà hàng và quán rượu phải đóng cửa và nửa đêm và hạn chế lượng khách. Ban tổ chức các sự kiện có hơn 50 người tham gia cần phải xin cấp phép trước 5 ngày.

Trong khi đó, Slovenia cũng ghi nhận thêm 707 ca nhiễm mới trong ngày 14/10, mức cao nhất theo ngày tại nước này. Slovenia hiện có tổng cộng 9.938 ca nhiễm và 175 ca tử vong do COVID-19.

Trong bối cảnh số ca nhiễm tại nhiều nước châu Âu không ngừng tăng, Chính phủ Bulgaria đã phải kêu gọi người dân tuân thủ quy định phòng dịch, trong khi vùng Catalonia của Tây Ban Nha phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới.

Ngày 14/10, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kostadin Angelov đã hối thúc người dân nước này tuân thủ quy định về đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và trong các tòa nhà, cũng như duy trì giãn cách xã hội trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới theo ngày tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Angelov cho rằng người dân và doanh nghiệp Bulgaria thường phớt lờ các biện pháp hạn chế dơn giản, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nước này vượt qua làn sóng lây nhiễm thứ hai đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU). Quan chức này nhấn mạnh Bulgaria không có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế mới, đóng cửa trường học và các cửa hàng, hay cấm đi lại giữa các thành phố dù số ca nhiễm mới đã tăng mạnh vào tuần trước.

Trong ngày 14/10, Bulgaria đã ghi nhận thêm 784 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 vừa qua. Bulgaria hiện có tổng cộng 25.774 ca nhiễm, trong đó có 923 ca tử vong do COVID-19.

Tại Tây Ban Nha, vùng Catalonia đã yêu cầu đóng cửa các quán rượu và nhà hàng trong 15 ngày kể từ ngày 15/10, hạn chế mở lại cửa hàng và công viên để khống chế dịch. Các nhà hàng sẽ chỉ được phép bán đồ ăn mang về và cung cấp dịch vụ giao hàng.

Với gần 900.000 ca mắc và hơn 33.000 ca tử vong, Tây Ban Nha đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 tại Tây Âu. Thủ đô Madrid và các khu ngoại ô lân cận đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần vào tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục