Cộng hòa Séc, Hà Lan và Bắc Ireland siết chặt biện pháp dập dịch

Một số điểm nóng về dịch bệnh tại châu Âu như Cộng hòa Séc, Hà Lan và vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Vương quốc Anh đang nỗ lực siết chặt các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19.
Cộng hòa Séc, Hà Lan và Bắc Ireland siết chặt biện pháp dập dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Prague, Cộng hòa Séc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, Cộng hòa Séc bắt đầu thực hiện các biện pháp hạn chế mới phòng chống COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, tất cả các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, phòng tập thể thao, vật lý trị liệu… phải đóng cửa đến ngày 3/11.

Tuy nhiên, các nhà hàng vẫn có thể bán đồ ăn đóng gói mang về đến 20h hằng ngày; cấm tụ tập trên 6 người cả trong nhà và ngoài trời đến khi hết tình trạng khẩn cấp; cấm các cuộc thi đấu thể thao, hoạt động thể thao ngoài trời không quá 20 người.

[Dịch COVID-19 đến 8h ngày 14/10: Thế giới có gần 38,35 triệu ca mắc]

Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng; cấm uống rượu bia tại các địa điểm công cộng đến ngày 3/11.

Cũng theo quy định mới, tất cả các trường học tại Séc, ngoại trừ trường mẫu giáo, sẽ đóng cửa từ ngày 14-23/10. Trong thời gian này, học sinh sẽ học từ xa. Sau đó là 1 tuần nghỉ bao gồm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Thu... Học sinh sẽ quay trở lại đi học từ ngày 2/11 tới.

Ngoài ra, Chính phủ Séc dự định thành các trung tâm chăm sóc trẻ em dành cho con của các chuyên gia y tế tuyến đầu và các nhân viên cứu trợ thường trực khác trong những ngày đóng cửa trường học.

Vì nếu trẻ em không đi học, khoảng 30% nhân viên y tế trình độ cao sẽ phải ở nhà để chăm sóc con cái.

Các biện pháp trên sẽ được dỡ bỏ nếu sau 7 tuần (kể từ ngày 14/10), tỷ lệ lây nhiễm cơ bản giảm xuống khoảng 0-0,8%. Hiện tỷ lệ này đang ở mức 1,5%.

Thống đốc một số vùng của Séc cho biết chính phủ của Thủ tướng Andrej Babis đang thỏa thuận với các nước láng giềng để có thể hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình huống bệnh viện ở Séc quá tải.

Ngày 12/10, Cộng hòa Séc ghi nhận 4.310 ca nhiễm mới COVID-19. Tính đến sáng 14/10, Séc xác nhận tổng cộng 129.747 ca mắc, trong đó có 1.106 ca tử vong.

Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte thông báo nước này sẽ thực hiện “phong tỏa một phần” nhằm khống chế làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19.

Nhà chức trách sẽ cấm hoạt động bán chất kích thích và rượu bia sau 20h hằng ngày. Tất cả những người từ 13 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang vải khi ở trong không gian kín.

Các cuộc hội họp trong nhà sẽ chỉ cho phép tối đa 30 người tham dự trong khi các cuộc tụ tập tại những điểm công cộng bị giới hạn không quá 4 người. Các trường học và phương tiện giao thông công cộng sẽ duy trì hoạt động.

Quyết định có hiệu lực từ 22 giờ ngày 14/10 giờ địa phương (tức 3 giờ ngày 15/10 giờ Việt Nam) và kéo dài ít nhất 4 tuần.

Sau hai tuần, chính phủ sẽ xem xét hiệu quả của các biện pháp phòng dịch. Nếu các biện pháp này không hiệu quả, chính phủ có thể siết chặt thêm.

Cộng hòa Séc, Hà Lan và Bắc Ireland siết chặt biện pháp dập dịch ảnh 2Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Brussels, Bỉ ngày 11/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10 vừa qua, Hà Lan ghi nhận số ca nhiễm mới tăng lên mức cao nhất, với gần 7.000 trường hợp. Hiện quốc gia châu Âu này cũng là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên thế giới.

Đến nay, quốc gia Bắc Âu này công bố tổng cộng 188.876 ca mắc, trong đó có 6.631 ca tử vong.

Tại Bắc Ireland (Vương quốc Anh), một trong những điểm nóng về dịch bệnh tại châu Âu gần đây, chính quyền vùng lãnh thổ này dự kiến trong ngày 14/10 sẽ công bố các biện pháp tăng cường phòng dịch.

Cơ quan y tế thông báo vùng lãnh thổ thuộc Anh này đã ghi nhận thêm 863 ca mắc ngày 13/10, theo đó tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày đã tăng lên 334,1 người/100.000 dân.

Giới chức y tế cảnh báo tình hình dịch bệnh diễn biến xấu theo từng giờ từ ngày 9/10 vừa qua và có thể trầm trọng hơn trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục