Thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 2/10, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Lee thông báo ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ cách ly 10 ngày.
Thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Thượng Nghị sỹ Mike Lee tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington DC., tháng 6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Lee thông báo ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ cách ly 10 ngày, tuy nhiên ông nói rằng ông sẽ kịp trở lại công việc để cân nhắc đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Lee, một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, nêu rõ: "Không giống như cuộc xét nghiệm tôi đã thực hiện cách đây vài ngày khi đến thăm Nhà Trắng, cuộc xét nghiệm hôm qua đã cho kết quả dương tính."

Cùng ngày, các bác sỹ xác nhận ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ là Jill Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 2/10, ứng cử viên cho vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, bà Amy Coney Barrett, người đã tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Donal Trump hồi cuối tuần trước cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/10, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Charles Schumer cho rằng việc Tổng thống Trump dương tính với SARS-CoV-2 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tiến hành kiểm tra và truy vết virus tại Thượng viện, nơi các nhà lập pháp không được xét nghiệm thường xuyên.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Dân chủ Steny Hoyer - Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về ý tưởng này hôm 2/10, nhưng hiện tại chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ông Steny nói với các phóng viên rằng hi vọng một quyết định sẽ được đưa ra "trước khi chúng tôi quay trở lại."

Hầu hết các nhà lập pháp Mỹ bay trở về tiểu bang của mình mỗi tuần và duy trì liên lạc chặt chẽ với các thành viên khác, các phóng viên và nhân viên của họ khi ở Quốc hội Mỹ.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân nhiễm virus SARS-CoV-2]

Mặc dù Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã yêu cầu sử dụng khẩu trang tại Hạ viện, song Thượng viện đã không thực hiện một quy định tương tự.

Bà Pelosi và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell đã từng từ chối lời đề nghị của Nhà Trắng vào đầu năm nay về việc xét nghiệm nhanh cho các khu vực của Quốc hội Mỹ, nói rằng họ muốn "tiếp tục hướng nguồn lực đến các cơ sở tuyến đầu.

Tuy nhiên, cả hai quan chức này đã phải chịu áp lực đối với vấn đề cung cấp xét nghiệm định kỳ cho các nhà lập pháp, nhân viên và phóng viên tương tác với họ.

Ngày 2/10, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris thông báo rằng đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận được chẩn đoán dương tính với loại virus này.

Việc Tổng thống Trump nhiễm SARS-CoV-2 đã làm dấy lên một số lo ngại về tình trạng của những người đã tiếp xúc với nhà lãnh đạo Mỹ trong những ngày gần đây.

Một số nhân vật hàng đầu của chính quyền Mỹ đều đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 như Phó Tổng thống Mike Pence và vợ là Karen Pence, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Y tế Alex Azar cùng một số thành viên gia đình Tổng thống Trump như con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner.

Tuy nhiên, theo một thông báo ngày 2/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vài ngày trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục