Campuchia chỉ trích quyết định tăng sức ép thương mại của EU

Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng quyết định của Liên minh châu Âu (EU) tăng cường sức ép thương mại đối với Campuchia liên quan mối lo ngại về nhân quyền là hành động “cực kỳ bất công."
Campuchia chỉ trích quyết định tăng sức ép thương mại của EU ảnh 1Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Campuchia. (Nguồn: hrw.org)

Theo Reuters, ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng quyết định của Liên minh châu Âu (EU) tăng cường sức ép thương mại đối với Campuchia liên quan mối lo ngại về nhân quyền là hành động “cực kỳ bất công," đồng thời khẳng định động thái này có nguy cơ hủy hoại tiến trình phát triển suốt hàng thập kỷ qua tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Campuchia nêu rõ: “Chính phủ Campuchia đánh giá quyết định này vô cùng bất công, chứng tỏ EU rõ ràng xem nhẹ tiến triển đáng kể của nước này, bất chấp quá khứ đau thương. Bằng việc áp dụng các biện pháp này, Ủy ban châu Âu có nguy cơ phủ nhận các nỗ lực phát triển suốt 20 năm qua của Campuchia."

[WB dự báo kinh tế Campuchia tiếp tục tăng trưởng mạnh]

Hồi tuần trước, EU tuyên bố Campuchia sẽ mất quyền tiếp cận đặc biệt với khối thương mại lớn nhất thế giới này, như một cách phản ứng trước các mối quan ngại về nhân quyền xung quanh cuộc bầu cử hồi tháng Bảy vừa qua.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong vòng hai thập kỷ qua, Campuchia là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ sáu thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 7,6%, chủ yếu là nhờ hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tới thị trường EU và Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu của Campuchia vào EU đạt 5 tỷ euro (gần 6 tỷ USD) hồi năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức độ ít ỏi cách đây một thập kỷ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục