Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công năm 2020

Ngày 30/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công năm 2020.

Ngày hội với nhiều hoạt động thu hút phụ nữ và các tầng lớp nhân dân như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, trao thưởng cho những ý tưởng khởi nghiệp khả thi năm 2020. 

Chú thích ảnh
Trao thưởng cho những ý tưởng sáng tạo xuất sắc. 

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, khởi nghiệp kinh doanh luôn là nỗi trăn trở của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta khởi sắc, mở ra những cơ hội thuận lợi để các ngành, các lĩnh vực, các đối tượng mạnh mẽ khởi nghiệp.

Ngày hội nhằm thúc đẩy tiến trình hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua các hoạt động thiết thực như: hội thi, triển lãm thành tựu và sản phẩm khởi nghiệp của chị em cũng như cung cấp các chuỗi dịch vụ hỗ trợ…

Từ đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đồng thời, hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng giới trên lĩnh vực kinh tế nói chung.

Tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công năm 2020 lần này, 100% huyện, thành, thị trong tỉnh đều có gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm mang đặc trưng vùng, miền tại Tiền Giang do bàn tay khéo léo, sự cần cù lao động và khối óc thông minh, sáng tạo của hội viên phụ nữ các địa phương.

Những sản phẩm chế biến từ cây khóm (dứa) đặc sản vùng Đồng Tháp Mười của phụ nữ huyện Tân Phước; trái cây đặc sản: xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh của miệt vườn vùng ngập lũ đầu nguồn sông Tiền của chị em hội viên huyện Cái Bè; bánh trái truyền thống Nam bộ của phụ nữ huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy nằm ở trung tâm Vùng kinh tế - đô thị phía Tây tỉnh Tiền Giang; rau quả an toàn, chất lượng cao của thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Tây; hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo của phụ nữ huyện Chợ Gạo và thị xã Gò Công; các sản vật độc đáo, đặc sắc, "tiến vua" như: Mắm tôm chà Gò Công, trà mãng cầu xiêm Tân Phú Đông, khô - mắm Gò Công… đều góp mặt đầy đủ, được người tiêu dùng ưa chuộng, thích thú và mạnh tay mua sắm trong Ngày hội.

Chú thích ảnh
Khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang còn tổng kết và trao thưởng những ý tưởng sáng tạo của chị em đoạt giải trong Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp -  Kết nối thành công năm 2020. Hội thi lần này đã nhận được gần 200 ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp khả thi. Ban Tổ chức đã chọn và trao thưởng cho 11 giải ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp khả thi năm 2020 xuất sắc nhất.

Với chuỗi những hoạt động thiết thực trong Ngày hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã tạo một sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; mở ra những cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và kết nối giao thương hiệu quả không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ, các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc phát triển bền vững mà còn là động lực đưa kinh tế - xã hội tỉnh đi lên trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Tạo điều kiện thuận lợi giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công
Tạo điều kiện thuận lợi giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công

Tối 23/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc "Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN