Nhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng tháng thứ ba liên tiếp

Sau khi đã điều chỉnh theo mùa, chỉ số sản xuất tại các nhà máy và khu mỏ ở Nhật Bản trong tháng 8/2020 đứng ở mức 88,7 trên thang đánh giá 100, tăng 1,7% so với tháng 7/2020.
Dây chuyền lắp ráp tại nhà máy sản xuất ôtô Motomachi của Toyota tại Nhật Bản. (Nguồn: Toyota)
Dây chuyền lắp ráp tại nhà máy sản xuất ôtô Motomachi của Toyota tại Nhật Bản. (Nguồn: Toyota)

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) trong một báo cáo sơ bộ công bố ngày 30/9 cho biết sản lượng công nghiệp trong tháng 8/2020 của nước này tăng 1,7% so với tháng trước đó, đánh dấu mức tăng theo tháng thứ ba liên tiếp nhờ nhu cầu đối với ôtô gia tăng.

Cụ thể, sau khi đã điều chỉnh theo mùa, chỉ số sản xuất tại các nhà máy và khu mỏ ở Nhật Bản trong tháng 8/2020 đứng ở mức 88,7 trên thang đánh giá 100, tăng 1,7% so với tháng 7/2020. Trước đó, chỉ số này trong tháng 7/2020 đà tăng 8,7% so với tháng trước đó. 

METI cho biết sản lượng công nghiệp trong tháng 8/2020 tại Nhật Bản đang tăng, so với đánh giá được bộ này đưa ra hồi tháng 7/2020 rằng sản lượng công nghiệp tại Nhật Bản "chuyển dịch theo hướng đi lên."

[Chính phủ Nhật Bản cảnh báo về đà tăng quá nhanh của đồng yen]

Dù vậy, kết quả này vẫn thấp hơn so với mức 95,8 ghi nhận trong tháng 3/2020, khi nền kinh tế của "đất nước Mặt trời mọc" chưa bị tác động bởi dịch COVID-19.

Chỉ số xuất khẩu công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 8/2020 tăng 2,1% lên 87,6, chỉ số hàng tồn kho giảm 1,4% xuống 97,9.

Sản xuất trong ngành ôtô trong tháng 8/2020 tăng 8,9% so với tháng trước đó, giữa bối cảnh một số nhà chế tạo ôtô bắt đầu sản xuất các mẫu xe mới khi nhu cầu ôtô phục hồi.

Chỉ số chế tạo sắt, thép và các kim loại màu cũng tăng 6,5% trong khi chỉ số chế tạo phụ tùng và thiết bị điện tử tăng 4,6% trong tháng 8/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục