Các nước tiểu vùng sông Mekong, Hàn Quốc cam kết thúc đẩy thương mại

Các nước tái khẳng định cam kết chung tay khôi phục và duy trì kết nối thông qua việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và sự di chuyển thiết yếu của người, hàng hóa và dịch vụ qua biên giới.
Các nước tiểu vùng sông Mekong, Hàn Quốc cam kết thúc đẩy thương mại ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa phát biểu tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-Mekong lần thứ 10 diễn ra chiều 28/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/9, các nước tiểu vùng sông Mekong và Hàn Quốc đã kêu gọi tăng cường hợp tác nhằm khôi phục và thúc đẩy thương mại toàn cầu vốn đang bị gián đoạn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với các vắcxin phòng bệnh COVID-19.

Trong tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 10 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, các nước tái khẳng định cam kết chung tay khôi phục và duy trì kết nối thông qua việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và sự di chuyển thiết yếu của người, hàng hóa và dịch vụ qua biên giới.

Các bộ trưởng cũng nhắc lại quan điểm ủng hộ "chủ nghĩa đa phương về vắcxin" và mục tiêu đảm bảo khả năng tiếp cận hợp lý, công bằng và bình đẳng đối với các loại vắcxin phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người.

Tuyên bố bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ và tình trạng căng thẳng thương mại, đồng thời kêu gọi xây dựng một hệ thống thương mại đa phương minh bạch, tự do, cởi mở và dựa trên luật lệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

[Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư]

Liên quan tới tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, các bộ trưởng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài, đồng thời nhất trí rằng hòa bình và thịnh vượng tại khu vực này chỉ có thể đạt được thông qua duy trì đối thoại.

Ngày 28/9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 10 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. 

Tháng 11/2019, Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất đã diễn ra thành công tại Busan, Hàn Quốc, với việc ra tuyên bố chung kêu gọi tăng cường hợp tác phát triển kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp và môi trường.

Trước đó, 5 nước tiểu vùng sông Mekong và Hàn Quốc đã lần đầu tiên tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục