Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia dương tính với virus SARS-CoV-2

Tờ Tempo dẫn lời một quan chức Bộ Tôn giáo Indonesia cho biết tình trạng của Bộ trưởng Fachrul vẫn ổn định và tiếp tục được cách ly, điều trị tại bệnh viện.
Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, ông Fachrul Razi. (Nguồn: pikiran-rakyat)

Ngày 29/9, truyền thông Indonesia đưa tin Bộ trưởng Tôn giáo nước này, ông Fachrul Razi hiện vẫn phải nằm viện sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 17/9.

Tờ Tempo dẫn lời một quan chức Bộ Tôn giáo Indonesia cho biết tình trạng của Bộ trưởng Fachrul vẫn ổn định và tiếp tục được cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Thông tin chi tiết về địa điểm ông Fachrul đang được điều trị vẫn được giữ kín, trong khi công việc điều hành bộ này hiện được giao cho một thứ trưởng phụ trách.

[COVID-19: Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất]

Ông Fachrul là thành viên thứ ba trong nội các của Tổng thống Joko Widodo bị mắc COVID-19.

Trước đó, Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi đã được công bố mắc COVID-19 vào đầu tháng 9 này và tháng Ba vừa qua.

Tính đến ngày 29/9, Indonesia đã chính thức xác nhận 282.724 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.601 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục