Campuchia cảnh báo sốt Chikungunya bùng phát tại tỉnh giáp Việt Nam

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kandal giáp biên giới với Việt Nam cho biết 298 người dân trong tỉnh đã bị sốt, trong khi có nghi ngờ rằng dịch sốt Chikungunya đã bùng phát tại tỉnh này.
Campuchia cảnh báo sốt Chikungunya bùng phát tại tỉnh giáp Việt Nam ảnh 1Các bác sỹ khám cho bệnh nhân. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Gần 300 người dân thuộc tỉnh Kandal giáp biên giới với Việt Nam đã bị ốm do nghi nhiễm virus Chikungunya.

Ngày 28/9, truyền thông Campuchia dẫn lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kandal Kuy Bunthoeun cho biết 298 người dân trong tỉnh đã bị sốt, trong khi có nghi ngờ rằng dịch sốt Chikungunya đã bùng phát tại tỉnh này.

Theo báo cáo của chính quyền huyện Lvea Em thuộc tỉnh Kandal, ngày 25/9, mới có năm trường hợp sốt đầu tiên được báo cáo.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kuy Bunthoeun cho biết hiện số bệnh nhân đã nhanh chóng tăng lên 298 người, với 19 ca phải nhập viện. 279 người có triệu chứng nhiễm virus Chikungunya đang tạm cách ly tại một ngôi chùa thuộc huyện Lvea Em để nhà chức trách có thể kiểm soát được tình hình và cung cấp các đồ nhu yếu phẩm hỗ trợ.

Giám đốc Bunthoeun cho biết hiện tình trạng các bệnh nhân ổn định. Ông khẳng định những chẩn đoán ban đầu có thể cho biết số bệnh nhân trên bị sốt virus Chikungunya hay bị cúm.

Thông báo của Sở Y tế Kandal cho biết các cơ quan chức năng đã thực hiện dọn dẹp sạch khu vực, phát quang các bụi rậm xung quanh các khu dân cư cũng như hướng dẫn và cảnh báo người dân về nguy cơ dịch bệnh. Hiện tượng nhiều gia đình mở nắp bể chứa nước sinh hoạt và trong khu vực có nhiều vũng nước tù đọng đang được xem là nguồn phát sinh muỗi.

[Dịch sốt do virus Chikungunya đang lây lan rộng tại Campuchia]

Trước đó, ngày 17/9, Bộ trưởng Y tế Campuchia Man Bun Heng đã kêu gọi người dân một số tỉnh, đặc biệt là Kandal, Banteay Meanchey, Kampong Cham và Preah Vihear cần cảnh giác và đến ngay các trung tâm y tế, hoặc bệnh viện gần nhất nếu có các triệu chứng nhiễm bệnh.

Dịch sốt Chikungunya do muỗi Aedes truyền cho người. Các triệu chứng bệnh gồm sốt cao trong 3-4 ngày, đau khớp, mỏi cơ, đau đầu, nôn, mệt và phát ban.

Thông thường, Chikungunya không gây chết người và hầu hết bệnh nhân sẽ khỏi sau một tuần, nhưng người bệnh có thể tử vong nếu mắc các bệnh lý nền như sốt rét, sốt vàng da và viêm màng não.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, kể từ tháng Bảy đến cuối tuần trước, 21 tỉnh ở nước này đã báo cáo các trường hợp sốt Chikungunya, trong đó 80% tập trung tại các tỉnh Preah Vihear, Siem Reap và Takeo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục